Thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử New Zealand

ANTĐ - Giới chức New Zealand cho biết vụ tràn dầu tàu Rena hôm 10-10 vừa qua được gọi là thảm họa ô nhiễm môi trường hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nước này sau khi mức dầu tràn nhiều hơn gấp 10 lần so với dự đoán.

Theo Bộ trưởng Môi trường New Zealand Nick Smith, có khoảng 130 đến 350 tấn dầu đã bị rò rỉ. Phát biểu trong một cuộc họp báo tối qua 11-10, ông Nick Smith cho rằng hậu quả này là “không thể tránh được”. Được biết tàu Rena chở hơn 1.600 tấn dầu trên thuyền và nguyên nhân dẫn đến tràn dầu được cho là do thân tàu bị những cơn gió lớn và sóng cao đến 4m gây cản trở việc lái tàu đúng hướng, khiến tàu đâm vào rặng đá Astrolable Reef. Cơ quan hàng hải New Zealand cho biết, thời tiết hiện tại vẫn không khả quan hơn trong khi trên tàu Rena còn chở 4 container chất ferocilic (một chất có thể gây cháy nếu tiếp xúc với nước). Tuy nhiên cơ quan này cũng cho biết hiện các container vẫn an toàn và họ đang giám sát chặt chẽ.