Tham gia tiệc tắm trần, bị yêu râu xanh làm nhục

ANTĐ -Cảnh sát bang New York, Mỹ, vừa bắt giữ một nhân viên ngân hàng, với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái trẻ trong bữa tiệc tắm trần ở bể bơi diễn ra tại nhà hắn.

Jason Lee, 37 tuổi, tên hung thủ của vụ hiếp dâm đang làm việc cho Goldman Sachs – hãng đầu tư toàn cầu về ngân hàng và chứng khoán. Jason bị bắt hôm thứ 4 (21/8) với cáo buộc hiếp dâm một thiếu nữ 20 tuổi, tại căn nhà hắn thuê cùng với vợ để nghỉ hè tại thị trấn East Hampton, đảo Long Island, bang New York.

Jason Lee


Theo tờ The East Hampton Star đưa tin, nạn nhân là một trong những người khách tới tham dự buổi tiệc tắm trần tại nhà Jason vào buổi tối thứ 2 (19/8). Hôm sau, cô gái trẻ đã tới báo cảnh sát về việc mình bị hãm hiếp và Jason bị bắt một ngày sau đó.

Tuy nhiên, Jason phủ nhận cáo buộc nêu trên. Luật sư của Jason cho biết, thân chủ của ông vô tội và đang mong chờ được chứng minh sự trong sạch. Sau khi bị bắt, Jason đã xin nghỉ phép tại công ty nơi hắn đang làm việc.

Để được tại ngoại, Jason đã nộp số tiền bảo lãnh lên tới 20.000 $. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.