Thăm gia đình các nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại, Tổng thống Philippines bật khóc

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người từng làm Thị trưởng Davao trong hai thập kỷ, đã có chuyến thăm không báo trước tới hiện trường vụ cháy Trung tâm thương mại NCCC của thành phố trong tối 23-12. 

Tổng thống Duterte bật khóc khi tới thăm gia đình các nạn nhân

Ông Duterte đã bật khóc khi thăm gia đình các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Trong một tuyên bố ngày 24-12, Người phát ngôn Phủ Tổng thống, Harry Roque đã gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân của vụ hỏa hoạn, đồng thời cam kết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ gia đình họ.

Cùng ngày, nhà chức trách thành phố Davao, miền Nam Philippines thừa nhận 37 người có thể đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này. Trên trang Facebook cá nhân, ông Paolo Duterte - Phó Thị trưởng Davao cho biết, theo một chỉ huy Cục Cứu hỏa tại hiện trường, cơ hội để 37 người còn mắc kẹt trong đám cháy sống sót gần như “bằng không”. 

Trước đó, sáng 23-12, lửa bắt đầu bùng lên tại tầng 3, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy của tòa trung tâm thương mại 4 tầng. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng. Cảnh sát địa phương cho biết, ngọn lửa đã bao trùm Trung tâm thương mại NCCC ở thời điểm có đông người đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh.

Theo cảnh sát, nhiều người đã mắc kẹt tại một văn phòng tổng đài điện thoại, hoạt động 24/24 giờ, đặt ở tầng trên cùng của tòa nhà. Đến rạng sáng 24-12, đám cháy vẫn tiếp diễn. 6 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa. Hiện nhà chức trách đang phối hợp với ban quản lý trung tâm thương mại để điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn.