“Vũ khí” lợi hại của Nga trước sự trừng phạt của phương Tây

“Vũ khí” lợi hại của Nga trước sự trừng phạt của phương Tây

ANTĐ - Xuất khẩu dầu lửa và khí đốt trị giá 160 tỷ USD mỗi năm của Nga sang châu Âu và Mỹ có thể sẽ đóng vai trò như một thứ “vũ khí” lợi hại nhất của Nga trước sự trừng phạt của phương Tây. Diễn biến mới về tình hình tại Crimea lại càng khiến Nga có thêm uy lực khi “vũ khí năng lượng” là khí đốt đã được bổ sung thêm nguồn cung mới từ mỏ dầu và khí đốt dưới Biển Đen nằm ngoài khơi Crimea.
Lợi thế từ ObamaCare

Lợi thế từ ObamaCare

ANTĐ - Sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng với Đạo luật cải cách y tế ObamaCare, một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trên chính trường Mỹ, đang tạo cho Tổng thống B. Obama những lợi thế trong cuộc đối đầu với Đảng Cộng hòa. 
“Sẵn sàng vì HILLARY”

“Sẵn sàng vì HILLARY”

ANTĐ - Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton dù chưa tuyên bố có tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa hay không, song bà đang nổi lên là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.
Israel: Kế hoạch hòa bình được dân ủng hộ

Israel: Kế hoạch hòa bình được dân ủng hộ

ANTĐ - Chính quyền nhà nước Israel và Palestine đã tạm ngưng tất cả các cuộc đàm phán về vấn đề hòa bình giữa 2 dân tộc từ năm 2010 do không giải quyết được bế tắc xung quanh việc Israel đã xây dựng khu định cư tại Bờ Đông và Tây Jerusalem. 
Một tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Một tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

ANTĐ - Chỉ còn 1 tuần nữa là chính thức diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thăm dò dư luận trên toàn quốc cho thấy cuộc đua tới Nhà Trắng vẫn rất gay cấn, khi cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng viên Mitt Romney đều nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau.
Khoảng tối kỳ thị màu da

Khoảng tối kỳ thị màu da

ANTĐ - Cho dù ông Barack Obama đã mở ra một kỷ nguyên mới tại nước Mỹ khi trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên, song kỳ thị người da màu vẫn là một vấn đề bức bối không dễ gì xóa bỏ tại quốc gia đa chủng tộc này.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Mitt Romney dẫn điểm

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Mitt Romney dẫn điểm

ANTĐ - Trong khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney đã bứt lên, tạm thời đang dẫn điểm trước đương kim Tổng thống Barack Obama. 
Mỹ: Chiến dịch tranh cử ngày càng gay cấn

Mỹ: Chiến dịch tranh cử ngày càng gay cấn

ANTĐ - Trong khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giữa Tổng thống Barack Obama và đối thủ Mitt Romney thuộc Đảng Cộng hòa hầu như ngang ngửa.


Ông Mitt Romney thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Obama

Ông Mitt Romney thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Obama

ANTĐ - Kết quả thăm dò dư luận Mỹ sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình cuối tuần trước cho thấy, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã rút ngắn khoảng cách với đương kim Tổng thống Obama còn 2%, thậm chí có kết quả ông Romney dẫn trước ông Obama 2 điểm. 
Ứng cử viên Mitt Romney bứt phá

Ứng cử viên Mitt Romney bứt phá

ANTĐ - Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã dẫn trước đương kim Tổng thống Obama sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình cuối tuần trước. Theo kết quả thăm dò của Rasmussen Reports, vị cựu Thống đốc 65 tuổi đã bứt hẳn lên, dẫn trước ông chủ đương quyền của Nhà Trắng với tỷ lệ 49% so với 47%.
50% cử tri ủng hộ ông Obama

50% cử tri ủng hộ ông Obama

ANTĐ - Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy ưu thế đang nghiêng về phía ứng cử viên của Đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama so với đối thủ Đảng Cộng hòa Mitt Romney.
Trung Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích

Trung Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích

ANTĐ - Sau khi ngang nhiên thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” tại đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam một cách phi pháp, vấp phải sự phản đối của các bên liên quan và công luận quốc tế, Trung Quốc lại tiếp tục có hành động khiêu khích mới khi tuyên bố sẽ xây dựng 83 căn hộ cho thuê giá rẻ tại đây.
Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực

Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực

ANTĐ - Ngày 28-6, phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại Washington (Mỹ), Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Liberman (ảnh) cho rằng việc Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò, khai thác tại 9 lô dầu khí trên Biển Đông là hành động “vô căn cứ và chưa hề có tiền lệ”. Ông khẳng định các lô dầu khí này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được luật pháp quốc tế thừa nhận. 
‘‘Vàng đen” làm nóng tranh chấp quần đảo Falklands

‘‘Vàng đen” làm nóng tranh chấp quần đảo Falklands

ANTĐ - Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông có phần dịu đi, nhưng chính quyền Manila vẫn có ý định đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền này ra giải quyết tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) có trụ sở tại Hamburg (Đức). 
Truyền thông làm cho người dân trở thành đồng tính?

Truyền thông làm cho người dân trở thành đồng tính?

ANTĐ - Một cuộc khảo sát tiến hành đầu tháng 5 do cơ quan thăm dò ý kiến nhà nước VTsIOM của Nga cho thấy gần một nửa người Nga tin rằng đồng tính là một hành vi của con người có được do ảnh hưởng của truyền thông.