Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông

Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông

ANTĐ - Cục An toàn hàng hải của Trung Quốc ngày 25-6 thông báo, giàn khoan Hải Dương 981 đã quay trở lại Biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển có tọa độ 17 độ, 3,75 phút vĩ Bắc; 109 độ 59,05 phút kinh Đông. 
Bánh mỳ hay chiến tranh?

Bánh mỳ hay chiến tranh?

ANTĐ - Đúng theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine đã diễn ra trong ngày 26-10. Tuy nhiên, còn chưa rõ kết quả bầu cử liệu có đưa đất nước Đông Âu này thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay hay không.
Donetsk và Lugansk chuyển sang giờ Moscow

Donetsk và Lugansk chuyển sang giờ Moscow

ANTĐ - Ngày 26-10, hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã chính thức áp dụng các tiêu chuẩn tính thời gian mới và chuyển sang sử dụng giờ Moscow. 
Người Nga cho rằng phương Tây là căn nguyên của khủng hoảng Ukraine

Người Nga cho rằng phương Tây là căn nguyên của khủng hoảng Ukraine

ANTĐ - Đa số người Nga đều nghĩ rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là do phương Tây can thiệp gây nên, và họ tin rằng Moscow nên tiếp tục hỗ trợ quân ly khai ủng hộ Nga ngay cả khi điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh dân sự chính thức, hay thậm chí là một cuộc chiến tranh thế giới thứ III.
Quan hệ Trung- Hàn đang ấm lên

Quan hệ Trung- Hàn đang ấm lên

ANTĐ -Trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên còn đang mơ hồ thì mối quan hệ giữa quốc gia này với Hàn Quốc đang ấm dần lên.
Thứ triết lý quái dị

Thứ triết lý quái dị

ANTĐ - Trung Quốc tưởng đã toan tính rất thâm hiểm, nhưng thực ra lại mắc hàng loạt sai lầm về chiến lược, ông ạ! 
CNN thăm dò: Người Ukraine thích phương Tây hơn Nga

CNN thăm dò: Người Ukraine thích phương Tây hơn Nga

ANTĐ - Đó là kết quả mà CNN đưa ra sau một cuộc thăm dò. Ngay cả trong khu vực biên giới giáp Nga, nơi có số lượng phiếu áp đảo cho việc thành lập nhà nước độc lập cũng có kết quả tương tự.
Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp

Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp

ANTĐ - Ngày 12/5, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc bịa đặt kết quả của một cuộc thăm dò. Theo đó, kết luận đạt được là Bình Nhưỡng đã đưa một máy bay giám sát nhỏ, hoặc máy bay không người lái để theo dõi Hàn Quốc vào hồi tháng Ba.