Thai phụ tự tử vì liên tục bị chồng ép vay tiền bố mẹ đẻ

ANTĐ - Một thai phụ 29 tuổi đã tự vẫn sau khi liên tục bị chồng quấy rầy ép vay tiền bố mẹ đẻ để đầu tư kinh doanh.

Vụ việc xảy ra tại nhà của nạn nhân ở thị trấn Alapakkam, bang Tamil Nadu, Ấn Độ hôm 2/9.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết Sathyabhama (29 tuổi) kết hôn với Parivendan (32 tuổi) cách đây 1 năm. Parivenden làm thuê cho một cửa hàng nội thất, gần đây anh này đang muốn mở một cửa hàng riêng. Sau khi vay mượn nhiều nơi nhưng chưa đủ vốn, Parivenden liên tục ép vợ thuyết phục bố mẹ đầu tư cho anh ta. Những người hàng xóm cho biết, Sathyabhama và Parivendan thường xuyên cãi vã về vấn đề này.

Cha của Sathyabhama không đồng ý cho Parivenden vay tiền và nói rằng ông đã chi rất nhiều tiền, bao gồm cả khoản tiết kiệm, cho đám cưới của con gái. Hôm 2/9, sau khi tranh cãi, Parivenden bỏ nhà đi và nói rằng sẽ không quay về vì cảm thấy nhục nhã và bị ghét bỏ.

Trong lúc quẫn trí, Sathyabhama đã treo cổ tự vẫn. Những người hàng xóm đã báo cảnh sát sau khi phát hiện sự việc. Parivenden bị sốc nặng sau khi trở về nhà vào buổi tối và nghe tin dữ.