Vụ đánh bom chấn động Bangkok:

Thái Lan truy bắt nghi phạm thứ 5

ANTĐ - Cảnh sát Thái Lan sẽ phát lệnh bắt giữ kẻ tình nghi thứ 5 liên quan đến các vụ đánh bom hôm 14-2 tại Thủ đô Bangkok dựa trên thông tin từ các nhân chứng và camera an ninh, Phó tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Pansiri Prapawat hôm nay 16-2 cho biết.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ đánh bom hôm 14-2

Theo ông Pansiri, kẻ tình nghi thứ 5 này cũng là một người đàn ông Trung Đông. 4 kẻ trước gồm 3 nam, 1 nữ đều được xác định là người Iran liên quan đến âm mưu đánh bom vào đoàn xe của Đại sứ quán   Israel. Cùng ngày, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Ismail Omar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ được tên Masoud Sedaghat Zadeh, một trong số nghi can gây ra 3 vụ đánh bom ở số 71 Sukhumvit Soi tại Bangkok. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ tên này tại Kuala Lumpur khi hắn định lên máy bay tẩu thoát. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết, giới chức Malaysia sẽ dẫn độ tên Masoud đến Thái Lan sau khi hoàn thành các thủ tục.

Trước đó ngày 15-2, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cho biết cảnh sát, an ninh, lực lượng phòng cháy chữa cháy và quân đội ở Bangkok đang được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng triển khai khi có tình huống khẩn cấp. Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul hôm qua cũng cho biết, 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đưa ra cảnh báo du lịch nước này sau 3 vụ đánh bom, trong đó có Canada, Mỹ, Anh, Ireland, Áo, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, New Zealand, Italy, Na Uy và Israel.