Thái Lan "trả" 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, biểu tình dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công Đại sứ quán Thái Lan tại Istanbul, sau khi nước này trục xuất khoảng 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc.

Một tuyên bố bằng tiếng Thái trên trang Facebook của Đại sứ quán Thái Lan ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một nhóm người biểu tình đã đột nhập lãnh sự quán lúc nửa đêm 8-7, đập vỡ cửa kính và phá hoại nhiều tài sản có giá trị bên trong văn phòng.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin nhóm người biểu tình đã cầm gậy đập tan cửa kính của lãnh sự quán Thái Lan, sau khi có báo cáo nước này trục xuất 100 người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc một ngày trước đó.
Thái Lan "trả" 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, biểu tình dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Sứ quán Thái Lan tại Istanbul bị đập phá đêm 8-7

Ngay sau vụ việc trên, Đại sứ quán Thái Lan đã ra thông báo cảnh báo công dân Thái học tập và sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ không nên cầm cờ Thái trên đường phố, tránh đến các địa điểm biểu tình và hạn chế nhắc đến người Duy Ngô Nhĩ nơi công cộng.

Trả lời với báo chí về vụ việc này, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, ông Weerachon Sukondhapatipak khẳng định, nước này đã xác nhận chính xác 100 người Duy Ngô Nhĩ là công dân Trung Quốc, trước khi đưa họ trở lại đất nước. “Chúng tôi không làm bất cứ điều gì bất lợi cho ai hay vi phạm nguyên tắc nào. Chúng tôi đã làm đúng theo thủ tục”, tờ Bangkok Post trích lời ông Weerachon.
Thái Lan "trả" 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, biểu tình dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2Biểu tình phản đối Trung Quốc bùng phát ở Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua

Trước hành động của Thái Lan, Phó giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở châu Á Phil Robertson cho rằng: “Những người Duy Ngô Nhĩ gửi trả về Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự tra tấn”. Các nhóm nhân quyền khác cũng chỉ trích hành động tương tự của Thái Lan, Campuchia và lo ngại những người Hồi giáo thiểu số đó sẽ đối mặt với các cuộc khủng bố, lạm dụng và vi phạm nhân quyền.

Cuối tuần qua, biểu tình chống Trung Quốc đã bùng phát tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trước các bất đồng trong chính sách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ của 2 chính phủ, mà cáo buộc mới nhất là việc Bắc Kinh cấm tộc người này ở Tân Cương ăn chay trong tháng Ramadan.

Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã phủ nhận bất kỳ lệnh cấm như vậy được áp đặt lên người Hồi giáo trong đất nước. Một tuyên bố hôm 2-7 trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: "Bắc Kinh tôn trọng tất cả tình cảm phong tục và tín ngưỡng tôn giáo của các dân tộc Hồi giáo". Trung Quốc cũng kịch liệt bác bỏ những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền cho rằng, người Duy Ngô Nhĩ bị phân biệt đối xử rộng rãi và bị ngăn cản tự do tôn giáo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ "tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, và thực hiện sự thận trọng trong lời nói và hành động về các vấn đề có liên quan đến Bắc Kinh".