Thái Lan thuyên chuyển 24 nhân vật cao cấp, đề ra 8 biện pháp quản lý đất nước

ANTĐ - Ngày 28-5, báo chí Thái Lan đưa tin, chính quyền quân sự nước này đã thông báo thuyên chuyển thêm 24 nhân vật cấp cao sang các vị trí không có thực quyền, đồng thời đề ra kế hoạch 8 điểm để quản lý đất nước.

Theo đó, các nhân vật này, bao gồm 8 tỉnh trưởng và 16 sỹ quan cảnh sát cao cấp, sẽ được chuyển tới làm việc tại Bộ Nội vụ và trụ sở Cảnh sát Quốc gia, những vị trí không có quyền lực thực sự.

Kế hoạch thuyên chuyển đối với các tỉnh trưởng dự kiến bắt đầu từ ngày 2-6, trong khi việc thuyên chuyển đối với các sỹ quan cảnh sát đã có hiệu lực ngay sau khi ban hành thông báo này vào đêm 27-5.

Trong khi đó, Tướng Prayuth Chan-ocha, lãnh đạo đảo chính, Chủ tịch Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO), còn đề ra 8 biện pháp nhằm thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc bằng cách xóa bỏ sự chia rẽ về chính trị và xã hội theo sắc màu, nhằm cải cách đất nước.

Trong ngày, báo Bưu điện Bangkok dẫn lời phó phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cho rằng, việc thúc đẩy đoàn kết dân tộc là một phần trong kế hoạch của NCPO, nhằm chấm dứt cuộc xung đột chính trị ở nước này và là bước đi đầu tiên trong kế hoạch kiểm soát chính quyền nhà nước.

Thái Lan thuyên chuyển 24 nhân vật cao cấp, đề ra 8 biện pháp quản lý đất nước ảnh 1
Quân đội Thái Lan đảm bảo an ninh tại Bangkok sau đảo chính


Ông Winthai cho rằng, việc ban hành hiến pháp tạm thời, thành lập một chính phủ lâm thời, thành lập hội đồng cải cách quốc gia và hội đồng lập pháp là những biện pháp đã được chính quyền quân sự đề ra, trong khi tổ chức bầu cử sau cải cách là biện pháp cuối cùng.

NCPO đã cam kết rằng họ sẽ chỉ giám sát chính quyền nhà nước và theo dõi công việc của các cơ quan nhà nước mà không gây cản trở đến công việc bình thường của họ, ông Winthai nói và cho biết thêm rằng NCPO đã chỉ định 6 cố vấn về 5 vấn đề do cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Prawit Wongsuwan, đứng đầu.

Ngoài ra, Tướng nghỉ hưu Anupong Paochinda sẽ giám sát các biện pháp an ninh, cựu  bộ trưởng tài chính Somkid Jatusripitak giám sát vấn đề đối ngoại, cựu thống đốc ngân hàng Thái Lan Pridiyathorn Devakula và cựu bộ trưởng thương mại Narongchai Akrasanee sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, trong khi cựu tổng thư ký nội các Wissanu Krea-ngam sẽ giám sát vấn đề pháp luật.