Thái Lan thở phào, cuối cùng đã chính thức có HLV người Nhật

ANTD.VN - Sau nhiều lấn cấn, cuối cùng ông Akira Nishino đã đồng ý trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Trưa 17-7, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phát đi thông báo chính thức, rằng ông Akira Nishino đã đồng ý dẫn dắt các ĐT Thái Lan, khép lại thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo giới ở xứ sở Chùa Vàng và Đông Nam Á thời gian qua.

Hồi đầu tháng 7 này, FAT từng khẳng định đã "kết duyên" với HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đó, chiến lược gia người Nhật đã phủ nhận việc có giao kèo với bóng đá Thái Lan. Suốt từ đó đến này, người Thái luôn canh cánh nỗi lo ông Nishino sẽ "lật kèo".

Thái Lan cuối cùng đã sở hữu HLV "xịn" nhất khu vực

“Chúng tôi rất vui mừng chính thức thông báo, ông Akira Nishino đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan. Cựu HLV trưởng Nhât Bản sẽ dẫn dắt “Voi chiến” tham dự vòng loại World Cup 2022, vòng loại thứ 2 Asian Cup, SEA Games và VCK U23 châu Á 2020”, trích thông tin từ trang chủ FAT.

Lễ ký hợp đồng chính thức giữa FAT và HLV Nishino sẽ được tiến hành sau cuộc họp báo ở Nhật Bản, diễn ra vào ngày 19-7 tới. Theo một số thông tin bên lề, cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018 sẽ nhận mức lương cao chưa từng có trong lịch sử bóng đá Thái Lan, tới gần 90.000 USD/tháng.

Được biết, 3 lý do quan trọng nhất để FAT ký bằng được HLV Nishino, là tính kỷ luật tuyệt vời của người Nhật, kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển từ trẻ đến quốc gia và sự am hiểu bóng đá châu Á của ông. Chiến lược gia 64 tuổi được kỳ vọng sẽ sớm giúp bóng đá Thái Lan trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á và thỏa giấc mơ dự World Cup.