Thái Lan: Thành lập trung tâm huấn luyện tàu ngầm hiện đại, nhưng thiếu tàu

ANTĐ - Ngày 7-7, hải quân Thái Lan đã chính thức khai trương trung tâm huấn luyện tàu ngầm hiện đại cho liên đội tàu ngầm mới thành lập của họ, mặc dù... chưa có bất cứ chiếc tàu ngầm nào.

Liên đội tàu ngầm mới này và các cơ sở của liên đội, được trang bị mọi thứ cần thiết, bao gồm cả một chiếc tàu ngầm mô phỏng của Đức, nhưng chưa có chiếc tàu ngầm thực tế nào, đã được thành lập trong một buổi lễ dưới sự chủ trì của Tư lệnh hải quân, Đô đốc Narong Pipattanasai, tại một căn cứ hải quân ở Sattahip thuộc tỉnh Chon Buri ở phía Đông thủ đô Bangkok, trên Vịnh Thái Lan.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Phó Đô đốc Panu Punyavirocha, tư lệnh liên đội tàu ngầm này nói với tờ Bangkok Post rằng cơ sở mới này có chi phí 540 triệu bạt (17,3 triệu USD).

Hải quân Thái Lan, chưa có chiếc tàu ngầm nào trong phiên chế kể từ năm 1951 tới nay, trong những năm qua, nước này đã tìm mua một vài chiếc nhưng gặp khó khăn do ngân sách eo hẹp.

Thái Lan: Thành lập trung tâm huấn luyện tàu ngầm hiện đại, nhưng thiếu tàu ảnh 1
Một trong 4 tàu ngầm do Nhật Bản chế tạo trong biên chế của hải quân Thái Lan

Tuy nhiên, lực lượng này nhấn mạnh sự cần thiết phải mở các cơ sở mới để chuẩn bị cho tương lai. Các vụ tranh chấp chủ quyền trên biển thời gian gần đây đã khiến một số quốc gia châu Á cân nhắc tìm mua hoặc mở rộng hạm đội tàu ngầm của mình.

Năm 2011, hải quân Thái Lan đã đề xuất ý tưởng thành lập liên đội này với hy vọng có thể mua các tàu ngầm cũ của Đức, nhưng đến nay vẫn chưa mua được. Kể từ khi liên đội 4 chiếc tàu ngầm do Nhật Bản chế tạo nghỉ hưu vào năm 1952 sau 13 năm hoạt động, Thái Lan không có một chiếc tàu ngầm nào trong biên chế.

Năm 2011, Thái Lan đã đàm phán mua 6 chiếc tàu ngầm nhỏ đã qua sử dụng của Đức với giá 260 triệu USD, nhưng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ. Sau đó, họ tính mua 2 chiếc tàu ngầm lớn hơn của Hàn Quốc với giá 1,35 tỷ USD, nhưng đến nay chưa có thỏa thuận nào được ký kết.