Thái Lan sắp sa thải HLV Nishino

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo chí Thái Lan tiết lộ, Liên đoàn bóng đá nước này đang hoàn tất các thủ tục để sa thải HLV trưởng Nishino, bao gồm cả việc đền bù 7 tháng hợp đồng còn lại.
FAT đang hoàn tất thủ tục sa thải HLV Nishino

FAT đang hoàn tất thủ tục sa thải HLV Nishino

"Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot đã nhận thức rõ sự khủng hoảng niềm tin nơi người hâm mộ sau thành tích tệ hại của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup và mong muốn lấy lại niềm tin đó. FAT đã soạn sẵn thủ tục huỷ hợp đồng trước thời hạn với HLV Nishino, bao gồm cả phương án đền bù", tờ báo thể thao uy tín Thái Lan - Siam Sport đưa tin hôm nay (28-6).

Theo Siam Sport, ngay khi kết thúc vòng loại World Cup 2022 với việc ĐT Thái Lan kết thúc hạng tư bảng G, không giành vé đi tiếp, HLV Nishino đã xin phép từ UAE về thẳng quê nhà Nhật Bản để lo việc gia đình. Từ đó đến nay, FAT không thể liên lạc với cựu HLV World Cup này.

"Một số CLB Thái Lan đang đá AFC Champions League, đúng ra, HLV Nishino phải theo sát hoặc phân công trợ lý theo dõi, phục vụ việc tuyển quân cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2023. Nhưng HLV Nishino không phân công bất cứ ai, chúng tôi cũng không thể liên lạc được với ông ấy để bàn bạc", tờ báo Thái Lan dẫn lại lời phàn nàn của Chủ tịch FAT.

Trước đó, Chủ tịch FAT Somyot đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì thành tích tệ hại của đội nhà. Không chỉ thất bại mục tiêu giành vé đi tiếp, đoàn quân do HLV Nishino dẫn dắt còn gây thất vọng ở các cuộc đối đầu trực tiếp với đại diện cùng khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Thất bại của đội tuyển khiến giới chuyên môn Thái Lan bức xúc, liên tục chỉ trích sự yếu kém của HLV Nishino - người chỉ thắng 1 trận trong 11 trận gần nhất - và chê bai FAT "ném tiền qua cửa sổ", khi bỏ ra gần 80.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) mỗi tháng trả lương cho ông Nishino chỉ để có được 9 điểm/8 trận ở vòng loại World Cup.

Tuyển Thái Lan (trái) rời vòng loại World Cup sau trận thua Malaysia

Tuyển Thái Lan (trái) rời vòng loại World Cup sau trận thua Malaysia

FAT ký hợp đồng thuê HLV Nishino - cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018 - từ tháng 7-2019 tới tháng 1-2022, để thực hiện tham vòng giành vé World Cup Qatar, bao gồm cả việc chi số tiền lương cao nhất khu vực Đông Nam Á: 1 triệu USD/năm.

Thế nhưng HLV Nishino không những gây thất vọng mà còn khiến FAT bị dư luận chỉ trích dữ dội. Việc sa thải ông thầy người Nhật và hứa sẽ chuyển sang dùng HLV nội là cách để FAT mà đứng đầu là Chủ tịch Somyot xoa dịu dư luận, đồng thời giảm thiểu thiệt hại tài chính.

FAT có thể sẽ phải bồi thường khoảng 13 tỷ đồng cho 7 tháng tiền lương còn lại của bản hợp đồng. Nhưng do trước đó cả FAT và HLV Nishino đã thống nhất cắt giảm 50% tiền lương do dịch Covid-19, nên số tiền bồi thường có thể chỉ còn một nửa. Thậm chí, con số này sẽ nhỏ hơn rất nhiều khi FAT đang cố chỉ ra những chi tiết cho thấy HLV Nishino vi phạm hợp đồng, đơn cử như việc cắt liên lạc.

Việc sa thải HLV Nishino chỉ còn là vấn đề thủ tục, nhưng vực dậy thành tích nền bóng đá đang là bài toán chưa lời giải của giới chức bóng đá Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan dùng lại "người nhà"

Sau 2 nhiệm kỳ thất bại của HLV ngoại quốc (Rajevac - người Serbia và Nishino - người Nhật Bản), bóng đá Thái Lan quay lại với chủ trương dùng HLV bản địa.

Trong lúc chờ hoàn tất thủ tục sa thải HLV Nishino, FAT đã bổ nhiệm cựu danh thủ Thái Lan là Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền ĐTQG. Nếu không có gì thay đổi, ông Anurak sẽ dẫn dắt "Voi chiến" thi đấu vòng loại Asian Cup 2023 sắp tới.