Thái Lan ra lệnh bắt nghi phạm đánh bom thứ hai

ANTD.VN - Hôm qua 16-8, Tòa án Quân sự Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai liên quan đến loạt vụ đánh bom hồi tuần trước khiến 4 người chết và hàng chục người khác bị thương. 

Xác nhận thông tin này, ông Chaiyapol Chatchaidet, một quan chức cảnh sát Thái Lan cho biết, hiện chưa thể công khai danh tính của nghi can. 

Trước đó, ngày 14-8, cảnh sát Thái Lan đã bắt nghi phạm đầu tiên liên quan tới vụ việc. Loạt vụ đánh bom xảy ra vào ngày 11 và 12-8, chỉ vài ngày sau khi cử tri Thái Lan bỏ phiếu ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan (ảnh), có thể các phần tử nổi dậy ở miền Nam đã thuê các đối tượng thực hiện loạt vụ đánh bom trên, tuy nhiên ông phủ nhận đây không phải là hành động nhằm mở rộng cuộc chiến đòi ly khai tại 3 tỉnh miền Nam nước này, nơi có đa phần người Hồi giáo sinh sống.

Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cũng treo thưởng 5.700 USD cho những ai cung cấp thông tin về các nghi phạm liên quan.