Thái Lan quyết định bầu cử bổ sung vào cuối tháng 4

ANTĐ - Ngày 11-2, Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan đã quyết định tổ chức các cuộc bầu cử mới vào cuối tháng 4 tới, cho các điểm bỏ phiếu đã bị lực lượng biểu tình chống chính phủ cản trở trong cuộc bỏ phiếu sớm 26-1 và cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2.

Theo Ủy ban bầu cử, một cuộc bỏ phiếu sớm đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 20-4 trong khi vòng bỏ phiếu mới cho các điểm bỏ phiếu đã bị cản trở hôm 2-2 sẽ được tổ chức vào ngày 27-4.

Tuy nhiên, chủ tịch Ủy ban bầu cử Supachai Somcharoen cho rằng, các cuộc bầu cử mới sẽ không được tổ chức tại những khu vực vẫn dễ xảy ra bạo lực và vi phạm pháp luật, vì nếu tổ chức cũng sẽ chỉ làm lãng phí tiền bạc và thời gian.

Ông Supachai còn cho rằng, chính phủ tạm quyền cần phải ban hành một sắc lệnh Hoàng gia để tổ chức các cuộc bầu cử mới tại 28 khu vực bầu cử, nơi không có ứng cử viên nào đăng ký.

Ông Supachai cho rằng, ông hy vọng lá thư của Ủy ban bầu cử về việc ban hành một sắc lệnh hoàng gia sẽ được chuyển đến chính phủ tạm quyền trong ngày hôm nay. Cơ quan này sẽ đợi một sự trả lời chính thức về việc liệu chính phủ tạm quyền có chấp thuận đề xuất này hay không.

Nếu chính phủ không đồng ý với đề xuất này, Ủy ban bầu cử sẽ kiến ​​nghị Tòa án Hiến pháp quyết định biện pháp giải quyết vấn đề này, ông Supachai cho biết.

Cùng ngày ông Abhisit Vejjajiva, chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử hôm 2-2, cho rằng Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra nên thừa nhận sự thất bại của cuộc tổng tuyển cử này và cân nhắc hủy bỏ bất kỳ cuộc bỏ phiếu mới nào.