Thái Lan phát súng cho dân chống phiến quân Hồi giáo

ANTĐ - Quân đội Thái Lan ngày 4-11 thông báo sẽ thành lập một trung tâm mới để phát khoảng 2.700 khẩu súng trường Heckler & Koch HK33 cho người tình nguyện thuộc các làng ở miền Nam nước này nhằm chống lại phiến quân Hồi giáo ly khai.

Thái Lan phát súng cho dân chống phiến quân Hồi giáo ảnh 1Hiện trường một vụ nổ bom tại huyện Betong, tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy an ninh chiến dịch nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết, vũ khí được cấp phát để người dân tự vệ, thay vì dùng gậy gộc. ISOC khẳng định, lực lượng dân quân tự vệ ở miền Nam sẽ bảo vệ các tòa thị chính, văn phòng Chính phủ và các thống đốc, thị trưởng. 

Bạo lực liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Nam Thái Lan. Trước đó, hôm 31-10, các vụ đánh bom ở 3 nhà hàng tại tỉnh Pattani khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tổng số người thiệt mạng do phiến quân ở miền Nam Thái Lan gây ra đã lên đến hơn 5.700 người, kể từ năm 2004 đến nay.