Thái Lan: Nổ liên tiếp ở khu vực biểu tình

ANTĐ - Phó Thủ tướng Thái Lan Varathep Rattanakorn ngày 19-1 khẳng định không cần thiết phải có thêm cuộc thảo luận nào giữa chính phủ và Ủy ban Bầu cử quốc gia (EC) liên quan đến đề xuất hoãn cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2 tới. Đây là phản ứng mới nhất của Chính phủ Thái Lan sau khi EC đề nghị gặp riêng Thủ tướng Yingluck để thảo luận về việc hoãn bầu cử.

Vụ nổ xảy ra gần khu vực những người bán áo phông

Diễn biến căng thẳng tại Thái Lan tiếp tục gia tăng khi giới chức nước này cho biết đã có ít nhất 28 người bị thương trong hai vụ nổ liên tiếp tại khu vực tập trung của người biểu tình chống chính phủ gần tượng đài Chiến thắng ở Bangkok trong sáng 19-1. Trước đó, tối 18-1, theo Trung tâm Y tế khẩn cấp Bangkok, một kẻ đã xả súng vào những người biểu tình chống chính phủ ở Thủ đô Bangkok, làm 1 nạn nhân 54 tuổi bị thương nặng. Nạn nhân nam này bị bắn vào lưng lúc 23h30 ở quận Lat Phrao, nơi những người biểu tình đang kiểm soát. Phó Thủ tướng Surapong Tovichakchaikul cho biết, theo kết quả điều tra của cảnh sát, các vụ nổ đều do cùng một loại lựu đạn và những kẻ tấn công đã trà trộn vào dòng người người biểu tình.