Thái Lan: Người biểu tình dọa xông vào Văn phòng Thủ tướng

ANTĐ - Hôm qua 19-2, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã bao vây văn phòng làm việc tạm thời của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở ngoại ô Thủ đô Bangkok nhằm yêu cầu bà từ chức. 

Họ thậm chí còn dọa xông vào bên trong tòa nhà nếu bà Yingluck không ra ngoài đối thoại. Bà Yingluck đã buộc phải chuyển tới văn phòng này sau khi lối vào Tòa nhà Chính phủ bị người biểu tình chặn lại. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Yingluck được cho là không có mặt ở đó. Căng thẳng chỉ giảm bớt sau khi các quan chức quốc phòng đồng ý đối thoại với thủ lĩnh phe biểu tình, ông Suthep Thaugsuban. Ông này thậm chí còn đe dọa tấn công các doanh nghiệp của gia tộc Shinawatra.