Thái Lan mua thêm 7 trực thăng của Airbus cho hải quân và không quân

ANTĐ - Tập đoàn Trực thăng Airbus vừa ký các hợp đồng cung cấp 2 dòng máy bay trực thăng EC645 T2 và EC725 cho hải quân và không quân Thái Lan.

Theo 2 hợp đồng được ký kết tại Bangkok trong tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Trực thăng Airbus sẽ cung cấp tổng số 7 chiếc trực thăng EC645 T2 và EC725 cho Thái Lan.

Trong hợp đồng thứ nhất, Airbus sẽ cung cấp 5 chiếc trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ EC645 T2 trị giá 77 triệu USD cho hải quân Thái Lan để thực hiện nhiệm vụ vận tải và các nhiệm vụ khác. Dự kiến, số trực thăng này sẽ bắt đầu được bàn giao vào năm 2016.

Trực thăng vận tải chiến thuật EC725 

Đây là hợp đồng xuất khẩu đầu tiên đối với phiên bản quân sự EC145 T2, mẫu trực thăng mới nhất và mạnh nhất của dòng trực thăng 2 động cơ hạng nhẹ của Tập đoàn Trực thăng Airbus.

Còn theo hợp đồng thứ 2, Airbus sẽ cung cấp 2 chiếc trực thăng vận tải chiến thuật EC725 cho không quân Thái Lan để thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Dự kiến, số trực thăng EC725 này sẽ được bàn giao vào năm 2017, gia nhập cùng 4 chiếc trực thăng EC725 đã được đặt mua vào năm 2012, và theo kế hoạch sẽ bàn giao từ năm 2015. Cả hai lô trực thăng EC725 này đều sẽ được biên chế cho Liên đội không quân số 2 thuộc Căn cứ không quân Lop Buri, tỉnh Lop Buri.

EC725 là trực thăng 2 động cơ, nặng 11 tấn và có khả năng cơ động cao. Trực thăng EC725 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu, vận tải chiến thuật tầm xa, tải thương, hỗ trợ hậu cần và các nhiệm vụ hải quân khác.

Hiện tại, dòng trực thăng này đã được biên chế trong quân đội các nước như Pháp, Brazil, Mexico, Malaysia, Thái Lan và sắp tới là Indonesia. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng một cách đáng tin cậy tại các cuộc khủng hoảng ở Li-băng, Afghanistan Mali, và Libya, Airbus cho biết.