Thái Lan mở diễn đàn cải cách chính trị

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (ảnh) đã tuyên bố công khai trên truyền hình về việc mời những người biểu tình tham dự diễn đàn cải cách chính trị vào ngày mai 15-12, nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Bà Yingluck ngụ ý rằng, rất có thể bà sẽ từ chức, nhường chỗ cho cấp phó trước khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử.

Ngay sau bài phát biểu của bà Yingluck trên truyền hình, lãnh đạo người biểu tình Suthep Thaugsuban đã yêu cầu hoặc chính phủ phải từ chức hoặc chính nhân dân sẽ buộc chính phủ phải từ chức. Đồng thời, ông Suthep và các đồng minh của mình cũng tiết lộ thêm về kế hoạch cải cách của họ, tuy nhiên thời gian họ thực hiện có thể kéo dài tới 1 năm. Cùng ngày, Tư lệnh tối cao Quân đội Thái Lan Tanasak Patimapragorn đã đồng ý gặp ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh của người biểu tình vào hôm nay 14-12.