Thái Lan lo mất 2 "ngoại binh" ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Thái Lan lo ngại hai ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip Songkrasin và Theerathorn Bunmathan không thể góp mặt vòng bảng AFF Cup 2020.

"Hiện chưa rõ Chanathip Songkrasin và Theerathorn Bunmathan có thể hội quân cùng đội tuyển dự AFF Cup hay không. Bởi trận đấu đầu tiên của "Voi chiến" (biệt danh đội tuyển Thái Lan) diễn ra ngày 5-12, trong khi giải VĐQG Nhật Bản ngày 4-12 mới hạ màn", tờ SMMsport lo lắng.

Chanathip (phải) và Theerathorn nhiều khả năng không thể dự vòng bảng AFF Cup 2020 (Ảnh: SMMsport)

Chanathip (phải) và Theerathorn nhiều khả năng không thể dự vòng bảng AFF Cup 2020 (Ảnh: SMMsport)

Chanathip hiện đang khoác áo CLB Consadole Sapporo, còn Theerathorn khoác áo CLB Yokohama. Theo lịch, hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở vòng đấu cuối cùng giải VĐQG Nhật Bản - trận đấu có thể quyết định tới cuộc đua danh hiệu của mỗi đội.

Với tính chất quan trọng trên, hai CLB Nhật Bản chắc chắn không thể "nhả" quân cho ĐT Thái Lan trước ngày 4-12. Và sau thời điểm này, cả Chanathip và Theerathorn sẽ chỉ khoác áo ĐTQG sau khi hoàn thành nghĩa vụ cách ly y tế.

"AFF Cup chưa xác định địa điểm tổ chức tập trung, song ngay cả khi nó diễn ra ở Thái Lan thì 2 cầu thủ trên vẫn phải trải qua quá trình cách ly, có thể 7 hoặc 14 ngày, tuỳ quy định ở thời điểm đó", SMMsport cho hay.

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5-12-2021 tới 1-1-2022. Đội tuyển Thái Lan đặt quyết tâm vô địch Đông Nam Á sau 5 năm chờ đợi để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Theo bốc thăm, "Voi chiến" nằm ở bảng đấu "dễ thở" cùng Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trận play-off Timor Leste - Brunei. Các trận đấu vòng bảng của Thái Lan lần lượt thi đấu vào các ngày 5, 11, 14, 18-12.

Trường hợp phải cách ly 14 ngày, Chanathip và Theerathorn chắc chắn vắng mặt vòng bảng và chỉ có thể thi đấu cho ĐT Thái Lan từ bán kết, tất nhiên là với điều kiện "Voi chiến" giành quyền vào vòng này.

Tiền vệ Chanathip và hậu vệ Theerathorn là hai trụ cột của ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, không phải giải đấu nào hai cầu thủ này cũng góp mặt.

Ở ba lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua, Theerathorn dù được triệu tập đội tuyển quốc gia song đã chủ động xin rút, để tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu tại J-League. Trong khi đó, Chanathip nhận lời tập trung, nhưng phút chót cũng phải xin rút vì dính chấn thương.

Hai sự vắng mặt này được xem là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Thái Lan tại giải đấu mà họ đặt mục tiêu phải giành vé đi tiếp.