Thái Lan ký hợp đồng mua máy bay trinh sát ảnh P.180 Avanti II của Italia

ANTĐ - Ngày 30-9, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã ký một hợp đồng mua một chiếc máy bay Piaggio P.180 Avanti II của Italia, để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trinh sát ảnh họ.

Trước đó, hôm 29-9, trước sự chứng kiến của tư lệnh không quân Italia Pasquale Preziosa, phó tư lệnh không quân Thái Lan, Nguyên soái Sutthiphan Kritsanakhup và giám đốc thương mại tập đoàn Piaggio Aero Francescomaria Tuccillo đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp chiếc máy bay cấu hình trinh sát ảnh mới này cho phía Thái Lan.

Thỏa thuận này đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn cấp cao không quân Thái Lan tới cơ sở chính mới thành lập của tập đoàn Piaggio Aero ở miền tây bắc Italia.

Các quan chức không quân Thái Lan cũng đã đến thăm Liên đội số 14 của không quân Italia, được trang bị máy bay Avanti II cấu hìn vận tải và đặc biệt, và thăm trung tâm huấn luyện phi công đa năng ở căn cứ không quân Pratica di Mare, để nhận thông tin huấn luyện mà lực lượng lượng này có thể cung cấp cho phía Thái Lan.

Thái Lan ký hợp đồng mua máy bay trinh sát ảnh P.180 Avanti II của Italia ảnh 1

Máy bay Piaggio P.180 Avanti II của Italia

Chiếc máy bay P.180 Avanti II này sẽ “được cải tiến theo yêu cầu của khách hàng để thực hiện các nhiệm vụ giám sát lãnh thổ và trinh sát ảnh”, Piaggio Aero cho biết trong một tuyên bố, nhưng không cho biết rõ về chi phí và thời gian bàn giao máy bay.

Theo Piaggio Aero, máy bay có tầm hoạt động 1.450 dặm (khoảng 2.330km), thời gian bay 4 giờ liên tục, tốc độ tối đa đạt 402 hải lý/giờ (tương đương 745 km/giờ) và trần bay 12.500m. Phiên bản vận tải của dòng máy bay này đã được bán trên khắp thế giới.

Theo IHS Jane's, tính đến năm 2012, 220 chiếc máy bay Avanti đã được biên chế hoạt động, với 32 phiên bản đặc biệt, trong đó có 18 chiếc thuộc cấu hình cứu thương và 9 cấu hình trinh sát hàng hải.