Thái Lan kiên quyết chấm dứt nạn buôn bán ngà voi

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 3-3 cam kết sẽ kiên quyết ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép ngà voi tại nước này. 

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị về Công ước về buôn bán các loài thuộc diện nguy cấp (CITES) tại Thủ đô Bangkok, bà Yingluck Shinawatra cho biết, Thái Lan sẽ sửa đổi luật pháp với mục tiêu chấm dứt nạn buôn bán ngà voi. “Voi là loài vật có ý nghĩa quan trọng trong nền văn hóa Thái Lan. Nhưng rất tiếc, nhiều đối tượng đã lợi dụng Thái Lan làm quốc gia trung chuyển để buôn bán trái phép ngà voi. Thái Lan cam kết sẽ hợp tác với các quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái phép này” - bà Yingluck Shinawatra nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị CITES, các phái đoàn của khoảng 178 quốc gia thành viên sẽ bàn những biện pháp nhằm ngăn chặn buôn bán động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Kể từ khi có hiệu lực từ năm 1975, Công ước về buôn bán các loài thuộc diện nguy cấp đã đặt khoảng 35.000 loài động vật và thực vật dưới sự bảo vệ, kiểm soát và giám sát buôn bán quốc tế.