Thái Lan hoãn kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

ANTĐ - Theo trang Reference News, Thái Lan đã quyết định tạm ngừng kế hoạch mua 3 tàu ngầm S-20, phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm diesel-điện Type 039A lớp Yuan của Trung Quốc, do cần cân nhắc về sự cần thiết của một hạm đội tàu ngầm mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan nói trong một cuộc họp báo vào hôm 15-7 rằng, Bangkok sẽ phải chi tới 1 tỉ USD cho 3 chiếc tàu ngầm diesel-điện Type 039A lớp Yuan của Trung Quốc, một khoản tiền quá lớn để hải quân nước này phải cân nhắc lại quyết định của mình. Trên thực tế, hải quân Thái Lan đã bảo vệ bờ biển của mình mà không có tàu ngầm trong vòng 64 năm, kể từ khi tàu ngầm lớp Matchanu cuối cùng nghỉ hưu vào năm 1951.

Thái Lan cần xem xét lại quyết định của mình

Quyết định mua mới được đưa ra hôm 25-6, khi đa số các thành viên của Uỷ ban mua sắm Thái Lan gồm 17 người nhất trí mua tàu ngầm Trung Quốc vì giá cả hợp lí. Các thành viên phản đối chủ yếu cân nhắc với lời chào hàng từ Hàn Quốc và Đức.

Mặc dù, Trung Quốc đang mở rộng sức mạnh và tầm ảnh hưởng xuống khu vực Đông Nam Á, quan hệ giữa Bangkok và Bắc Kinh vẫn không trong tình trạng căng thẳng.

Trên thực tế, mặc dù là đồng minh của Mỹ từ nhiều năm qua, nhưng Thái Lan cũng ngày càng có quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc do Bắc Kinh dùng các khoản vay và viện trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng tại nước này. Ngoài ra, Thái Lan hiện cũng đang trong khủng hoảng ngại giao với Mỹ kể từ khi Washington cắt đứt một số lĩnh vực hợp tác quân sự sau cuộc đảo chính ở Bangkok vào năm ngoái.

Trong khu vực, Singapore đã mua lại bốn chiếc tàu ngầm cũ và đặt thêm chiếc từ ThyssenKrupp Marine Systems của Đức. Indonesia cũng đặt hàng 3 chiếc từ hãng Daewoo Shipbuilding của Hàn Quốc.