Thái Lan giành giải Cành cọ vàng

(ANTĐ) - Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 63 đã bế mạc với giải thưởng cao nhất, giải Cành cọ vàng được trao cho một bộ phim Thái Lan của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul.

Thái Lan giành giải Cành cọ vàng

(ANTĐ) - Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 63 đã bế mạc với giải thưởng cao nhất, giải Cành cọ vàng được trao cho một bộ phim Thái Lan của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul.

Bộ phim "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" kể về những ngày cuối cùng của một người đàn ông đang hấp hối được gặp lại linh hồn của người vợ và người con trai quá cố. Trong những ngày này, ông cũng khám phá những kiếp trước của mình và chiêm nghiệm về ý nghĩa của cái chết.

Đạo diễn Weerasethakul trước đó đã từng giành giải tại LHP Cannes (năm 2004 - phim “Tropical Malady”). Đây là bộ phim châu Á thứ 6 từng đoạt Cành cọ Vàng trong lịch sử giải thưởng LHP Cannes và là tác phẩm đầu tiên của Thái Lan đoạt giải này trong hơn một thập kỷ qua.

Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul bất ngờ đoạt giải tại LHP Cannes lần thứ 63
Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul bất ngờ đoạt giải tại LHP Cannes lần thứ 63

LHP Cannes năm nay chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của điện ảnh châu Á - vốn chiếm tới 6 phim trong tổng số 19 phim tranh giải “Cành cọ vàng”, chưa kể tới các tác phẩm dự tranh các giải thưởng bên lề sự kiện này. LHP Cannes năm nay cũng ghi nhận sự thành công của một đại diện khác của châu Á là phim "Poetry” của điện ảnh Hàn Quốc cũng giành chiến thắng tại hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất" cho nhà biên kịch Lee Chang-dong.

Để tuột khỏi tay Cành cọ Vàng năm nay, nhưng điện ảnh nước chủ nhà thâu tóm tới bốn giải quan trọng: Giải thưởng Lớn (Grand Prix) cho "Of Gods and Men" của đạo diễn Xavier Beauvois; Giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Mathieu Amalric với phim "On Tour"; Giải Phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về phim "Chienne d'Histoire" của đạo diễn Serge Avedikian và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Juliette Binoche (người từng giành giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim The English Patient (Bệnh nhân người Anh) với vai diễn trong phim "Certified Copy" của đạo diễn người Iran Abbas Kiarostami.

Giải thưởng Cành cọ vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Javier Bardem, người từng được vinh danh tại lễ trao giải Oscar cho bộ phim "No Country for Old Men" (Không có đất dành cho người già). Trong bộ phim "Biutiful" của đạo diễn Mexico - Alejandro Gonzalez, Javier Bardem đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một người cha, người chồng tận tụy chấp nhận hi sinh vì gia đình tại Barcelona.

Nam diễn viên Elio Germano cũng giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn người cha trong cơn khủng hoảng trong bộ phim Our Life của Ý.

Giải thưởng của ban giám khảo năm nay thuộc về “A screaming man” của đạo diễn người Chad Mahamat-Saleh Haroun. Đạo diễn người Australia Michael Rowe với "Leap Year" đã vượt qua 23 ứng viên nặng ký khác để ẵm giải Camera Vàng dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất.

Tác phẩm “Bi, Đừng sợ!” của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di, đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam tại LHP lần này đã xuất sắc giành 2 trong số 6 giải thưởng ở hạng mục "Tuần phê bình quốc tế" của Cannes lần thứ 63.

Hà Anh

Tổng hợp