Thái Lan: Gần 300 người chết vì tai nạn giao thông kỳ nghỉ lễ đầu năm

ANTD.VN - Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ đón chào năm mới 2018, từ 28 đến 31-12 vừa qua, tại Thái Lan đã ghi nhận 239 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông. 

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ngoài số người thiệt mạng, 2.500 người khác bị thương trong 2.308 vụ tai nạn giao thông. Chỉ riêng ngày 31-12 có 65 người chết, 714 người bị thương trong 678 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc. Ba tỉnh Sisaket, Chiang Mai và Ubon Ratchathani có số vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất. Đây là các tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều đèo núi thu hút khách du lịch vào các dịp lễ tết.

Tại Thái Lan, cụm từ “7 ngày nguy hiểm” đã trở nên quen thuộc để chỉ 4 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm mới vì đây là thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do uống nhiều rượu bia hoặc không làm chủ được tốc độ. Phần lớn các vụ tai nạn có liên quan đến người điều khiển mô tô, tỉ lệ lên đến trên 80% số vụ.