Thái Lan đổi ý, cử đội hình tinh nhuệ dự AFF Cup vì sợ thua Việt Nam

ANTD.VN - LĐBĐ Thái Lan (FAT) có thể cử một đội hình rất mạnh tham dự AFF Cup 2020, thay vì chỉ là đội trẻ như thông tin trước đó.

Sau cuộc họp với lãnh đạo các đội bóng Thai League hôm 14-4, chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang cho biết đội tuyển Thái Lan sẽ cử đội hình B hoặc đội U23 dự AFF Cup 2020, để các trụ cột dồn sức thi đấu giải VĐQG nước này.

Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, FAT có thể đổi ý, triệu tập đội hình tốt nhất có thể để cạnh tranh cùng ĐT Việt Nam, đội đang là đương kim vô địch.

ĐT Thái Lan vẫn bị ám ảnh bởi việc xếp sau Việt Nam trong 2 năm qua

Sau khoảng 2 năm bị áp đảo hoàn toàn, Thái Lan đang rất nóng lòng trả nợ thầy trò HLV Park Hang-seo. Việc đưa về HLV Akira Nishino cũng là một phần trong kế hoạch lấy lại ngôi vị bá chủ Đông Nam Á, và hướng tới World Cup.

Ở hai cuộc chạm trán tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam và Thái Lan đều hòa với tỉ số 0-0. Đó là lý do đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn muốn thắng ĐT Việt Nam càng sớm càng tốt.

Hiện tại, AFF Cup 2020 chưa ấn định thời gian thi đấu cụ thể, mà còn chờ quyết định của FIFA sau đại dịch Covid-19. Khi LĐBĐ thế giới có quyết định về lịch thi đấu này, FAT và HLV Akira Nishino có thể xây dựng kế hoạch hợp lý nhất cho ĐT Thái Lan, với xu hướng chọn những cầu thủ tốt nhất dự giải vô địch Đông Nam Á.

Hiện tại trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ 94, trong khi Thái Lan vẫn chưa thể vào top 100 với vị trí 113. AFF Cup 2020 dù không phải giải đấu chính thức của FIFA, nhưng cũng có tác động không nhỏ đến thứ hạng của các đội tuyển ở Đông Nam Á trên bảng xếp hạng thế giới.

Báo Thái Lan đánh giá thấp Đoàn Văn Hậu

Tờ Siam Sports mới đây đăng tải hình ảnh Đoàn Văn Hậu của ĐT Việt Nam bên cạnh Theerathon Bunmathan của Thái Lan, hai hậu vệ trái được đánh giá là hay nhất Đông Nam Á hiện tại. Tuy nhiên, trong khi Theerathon cầm danh hiệu vô địch ở J-League, thì Văn Hậu lại được chế ảnh cầm một... chiếc chậu nhôm. Điều đó cho thấy Văn Hậu bị "dìm" trước Theerathon như thế nào. Dù vậy, Siam Sports có thể đã cố tình quên rằng về thành tích cho ĐTQG, Văn Hậu mới là người cho Theerathon "hít khói", với vô số thành tích trong hai năm qua như Á quân VCK U23 châu Á, hạng 4 ASIAD 18, vào tứ kết Asian Cup và vô địch SEA Games 30.

Thái Lan đổi ý, cử đội hình tinh nhuệ dự AFF Cup vì sợ thua Việt Nam ảnh 2