Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017:

Thái Lan cử đội hình 2, chủ nhà Việt Nam vẫn thiếu tự tin vô địch

ANTD.VN - ĐT Futsal Thái Lan cho biết chỉ cử đội hình 2 dự giải Vô địch Đông Nam Á 2017 tổ chức tại TP.HCM, tuy vậy HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam, Miguel Rodrigo vẫn khá e dè khi nói về chỉ tiêu vô địch giải đấu trên sân nhà.

Trưa 25-10, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tổ chức họp báo giải futsal Đông Nam Á 2017 tại TP.HCM. Với đẳng cấp vượt trội hơn 7 đội còn lại, Việt Nam và Thái Lan là 2 ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Phát biểu tại họp báo, HLV Pulpis của tuyển Thái Lan cho biết chỉ mang sang giải đội hình hai, có đó có 5 cầu thủ lứa U20.

"Các trụ cột của chúng tôi đã phải thi đấu quá nhiều ở cấp CLB lẫn đội tuyển trong thời gian qua và không có thời gian nghỉ ngơi. Do đó, tôi phải cho các cầu thủ này nghỉ ngơi để phục hồi thể lực cho những mục tiêu xa hơn. Đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát, hoàn thiện mình", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

HLV Miguel Rodrigo vẫn xem Thái Lan (áo xanh) là đối thủ khó chơi nhất

Về phần mình, HLV Miguel Rodrigo của chủ nhà Việt Nam tỏ ra khá thận trọng: "Tôi đã làm việc tại Thái Lan khá lâu để hiểu rằng: Thái Lan có thể xây dựng 3 đội tuyển khác nhau và cả ba đội tuyển này đều có thể vô địch Đông Nam Á".

Theo ông Miguel Rodrigo, ngoài Thái Lan, các đội khác trong khu vực cũng đã tiến bộ rất nhanh. "Vì vậy Việt Nam có lọt vào chung kết và đoạt cúp vô địch hay không thì chưa thể nói trước được. Tôi chỉ có thể nói toàn đội sẽ cố hết sức. Chúng tôi sẽ chiến đấu 100% khả năng ở mọi trận đấu và tính toán từng trận một", thuyền trưởng futsal Việt Nam nói.

Chuẩn bị cho giải, ĐT Futsal Việt Nam có giải giao hữu chất lượng tại Trung Quốc, xếp hạng 3 chung cuộc sau Croatia, Hà Lan và xếp trên chủ nhà Trung Quốc.

Giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2017 có 9 đội tham dự, chia làm 2 bảng, thi đấu từ 26-10, chọn 4 đội vào bán kết. Chủ nhà Việt Nam nằm chung bảng A cùng với các đội Philippines, Indonesia, Brunei, Myanmar, trong khi bảng B gồm Thái Lan (đương kim vô địch), Lào, Malaysia, Timor Leste.