Thái Lan có quy định mới xử lý công dân nước ngoài lưu trú quá hạn

ANTĐ - Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) thông báo cho biết, Thái Lan vừa ban hành quy định mới về việc xử lý công dân nước ngoài lưu trú quá hạn, có hiệu lực từ ngày 20-3-2016. 

Theo đó, công dân nước ngoài tự đến trình diện tại cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan, nếu ở quá hạn từ 90 ngày trở lên sẽ bị Thái Lan cấm nhập cảnh trong vòng 1 năm; nếu quá hạn 1 năm trở lên thì bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm; nếu quá hạn 3 năm trở lên thì bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm; quá hạn 5 năm trở lên thì cấm nhập cảnh trong vòng 10 năm.

Đối với công dân nước ngoài bị bắt và đưa ra khởi tố, nếu ở quá hạn không quá 1 năm thì bị Thái Lan cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm; nếu quá hạn hơn 1 năm thì bị cấm nhập cảnh trong 10 năm.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) thông báo để công dân Việt Nam hiện đang cư trú tại Thái Lan biết, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Thái Lan. Người Việt Nam muốn lưu trú, lao động, học tập ở Thái Lan có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết, cập nhật tại trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan:http://www.

vietnamembassy-thailand.org và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen: http://www.vietnamconsulate-khonkaen.org