Thái Lan chuẩn bị sẵn 100 tỷ để đăng cai AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang đề xuất với Chính phủ nước này và dự trù sẵn nguồn kinh phí tương đương 100 tỷ đồng để giành bằng được quyền đăng cai AFF Cup 2020 với Campuchia, Singapore.

Ngày 21-9 tới, tại Singapore, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, trước khi giải đấu chính thức khai mạc vào ngày 5-12-2021.

Đây là thời điểm cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu vào giai đoạn quyết định, trong bối cảnh phương án tổ chức thi đấu tập trung gần như chắc chắn phải áp dụng để phòng ngừa dịch Covid-19.

Bóng đá Thái Lan đang rất "khát" vô địch AFF Cup 2020

Bóng đá Thái Lan đang rất "khát" vô địch AFF Cup 2020

Tờ SMMsport (Thái Lan) cho biết hiện có 3 quốc gia tham gia chạy đua gồm Singapore, Campuchia và Thái Lan.

Trong số này, Singapore có cơ sở vật chất, giao thông tốt cùng kinh nghiệm tổ chức thành công SEA Games 2015. Trong khi đó, Campuchia vừa khánh thành sân vận động hiện đại có sức chứa 75.000 chỗ ngồi và muốn thông qua tổ chức AFF Cup 2020 thành công để hướng tới tổ chức SEA Games 2023 mà mình là chủ nhà.

Chủ tịch FAT - Somyot tự tin Thái Lan có lợi thế trong cuộc đua này, khi có kinh nghiệm tổ chức các kỳ AFF Cup, giải U23 châu Á 2020, và mới nhất là vòng bảng AFC Champions League theo quy tắc "bong bóng" đã được tổ chức thành công.

"Vấn đề lúc này là Chính phủ có đồng ý hay không. Nếu đồng thuận thì tôi tin cơ hội để chúng ta giành quyền đăng cai AFF Cup 2020 là rất lớn. Ở các cuộc thảo luận, đại diện nhiều đội tuyển cũng bày tỏ muốn đến Thái Lan thi đấu", SMMsport dẫn lời Chủ tịch FAT.

Cũng theo người đứng đầu bóng đá Thái Lan, để tổ chức thành công, ngoài khoản 1 triệu USD (gần 23 tỷ đồng) tiền AFF hỗ trợ cho nước chủ nhà, FAT cần chi thêm số tiền tương đương 83-103 tỷ đồng để lo các khoản phí phát sinh trong phòng chống dịch Covid-19.

Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất AFF Cup, với 5 chức vô địch. Trong bối cảnh liên tục thất bại ở các giải đấu cấp châu lục và thế giới, niềm tin người hâm mộ chạm đáy, FAT càng quyết tâm giành quyền đăng cai AFF Cup 2020 cho bằng được. Nếu thành công, FAT cũng dễ thuyết phục các CLB trong nước nhả quân cho ĐTQG hơn, do không phải cách ly y tế như khi phải ra nước ngoài thi đấu trở về.

Về phần mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không tham gia chạy đua đăng cai AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải bảo vệ chức vô địch trên sân khách.

Trước đó, xác định vòng loại cuối World Cup 2022 là giải đấu mang ý nghĩa quan trọng, VFF đã đề xuất và được Chính phủ, các cơ quan hữu trách chấp thuận cho phép tổ chức 5 trận sân nhà tại Mỹ Đình, với quy tắc "bong bóng" khép kín, nghiêm ngặt.