Thái Lan chính thức sa thải HLV Nishino

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 29-7, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức ra quyết định sa thải HLV người Nhật Bản - Akira Nishino sau quãng thời gian đáng thất vọng vừa qua.

FAT đã thông báo trên trang chủ của mình về quyết định này. Theo đó, ông Nishino bị chấm dứt hợp đồng sớm do không đạt yêu cầu về chuyên môn. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua, ĐT Thái Lan chỉ giành được 9 điểm/8 trận, xếp thứ 4/5 tại bảng G và phải dừng bước.

Trước đó, chiến lược gia người Nhật Bản cùng đội U22 Thái Lan bị loại ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019 cũng như dừng chân ở tứ kết giải U23 châu Á 2020.

Đẳng cấp từ World Cup không thể giúp ông Nishino vực dậy bóng đá Thái Lan

Đẳng cấp từ World Cup không thể giúp ông Nishino vực dậy bóng đá Thái Lan

"LĐBĐ Thái Lan thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Nishino. Đội tuyển tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 và Asian Cup 2023, kết thúc với vị trí thứ 4 ở bảng G với 9 điểm sau 8 trận đấu, không thể đi tới vòng loại cuối cùng", trích thông báo của FAT.

Được biết, FAT ký hợp đồng với HLV Nishino từ tháng 7-2019 tới tháng 1-2022, với số tiền lương cao nhất khu vực Đông Nam Á: 1 triệu USD/năm. FAT có thể phải đền bù một khoản không nhỏ cho nửa năm còn lại của hợp đồng.

Hiện tại, FAT vẫn đang tìm kiếm người thay thế ông Nishino, có thể là một chiến lược gia người Hàn Quốc, sau khi chứng kiến thành công của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam.