Thái Lan: Cảnh sát mất mạng, Chính phủ không lùi thời hạn bầu cử

ANTĐ - Tối ngày 26-12, Chính phủ tạm quyền Thái Lan đã cự tuyệt đề nghị lùi thời hạn tổng tuyển cử của Ủy ban bầu cử quốc gia trong bối cảnh bạo lực đang tiếp tục gia tăng làm một cảnh sát thiệt mạng, 3 cảnh sát khác và 48 người biểu tình bị thương.

Phát biểu trên Đài truyền hình Trung ương Thái Lan, phó Thủ tướng tạm quyền Phongthep Thepkanjana tuyên bố Chính phủ đã tuyên bố không lùi thời hạn cuộc tổng tuyển cử theo đề nghị của Ủy ban bầu cử quốc gia.

Ông Thepkanjana cho biết, Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan lo lắng, cuộc tổng tuyển cử sẽ dẫn đến bạo lực nhưng Chính phủ tạm quyền thái Lan khẳng định là, nếu hoãn cuộc bầu cử, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

Sáng 26-12, “Lsieen minh học sinh và nhân dân cải cách Thái Lan” đã cầm đầu đoàn người biểu tình tràn vào sân vận động Bangkok nhằm phá hoại tiến trình đăng ký danh sách ứng cử nên đã đụng độ dữ dội với cảnh sát dẫn đến 48 người biểu tình bị thương.

Biểu tình có nguy cơ biến thành bạo loạn ở Thái Lan

Về phía cảnh sát, 1 viên trung sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát đã phải sử dụng tới đạn cao su và hơi cay để trấn áp những người biểu tình mang theo gạch đá, chai lọ, gậy gộc. Đặc biệt là một số phần tử manh động đã dùng súng bắn chết viên trung sĩ cảnh sát.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan gồm 5 thành viên đã yêu cầu cuộc tổng tuyển cử này cần phải hoãn lại cho đến khi tất cả các đảng phái chính trị giải quyết được những bất đồng với nhau, nếu không giải quyết hợp lý, có thể dẫn đến bạo lực ngày càng tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, một số nhà chính trị nhận định, dù hoãn hay không hoãn cuộc bầu cử vào ngày 02-02-2014 thì tình hình Thái Lan vẫn sẽ không được cải thiện vì mục đích chính của phe đối lập là hạ bệ chính phủ tạm quyền của bà Yingluck. Chừng nào mà bà còn tại vị và chưa từ bỏ ý định tham gia cuộc tổng tuyển cử, mà rất có thể bà sẽ là người chiến thắng thì làn sóng biểu tình và bạo lực vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.