Thái Lan: Biểu tình chống chính phủ lại tiếp diễn

ANTĐ - Sau khoảng 2 tuần tạm lắng, hôm qua 24-3 làn sóng biểu tình chống chính phủ lại tiếp diễn ở Thủ đô Bangkok và nhiều địa phương tại nước này.

Lãnh đạo phe biểu tình Suthep Thaugsuban tại cuộc biểu tình 24-3 tại Bangkok

Sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2 vừa qua, các đối thủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra lại tiếp tục tiến hành các hoạt động biểu tình chống chính phủ.

 Trước đó, phe biểu tình tuyên bố nếu bà Yingluck không từ chức thì họ sẽ tiến hành các cuộc biểu tình hàng tuần và làm một cuộc biểu tình quy mô lớn vào thứ 7 tuần này. “Các cuộc tuần hành của chúng tôi chỉ với mục đích nhắc nhở bà Yingluck và Thaksin rằng, người dân Thái Lan sẽ không tiến hành bầu cử trước khi có cuộc cải cách”, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban nói hôm 23-3 vừa qua.

Cuộc biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đang phải tìm mọi cách để bảo vệ mình trước Ủy ban Chống tham nhũng nước này trước ngày 31-3 tới, với những cáo buộc bà lơ là trách nhiệm và sai nguyên tắc trong chương trình trợ giá lúa gạo dẫn đến những thâm hụt lớn về ngân sách cũng như tổn thất tài sản của nông dân. Nếu ủy ban này kết tội thì Thượng viện Thái Lan có thể cách chức bà Yingluck Shinawatra.