Thái Lan bác tin đồn đảo chính

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn sắp xảy ra đảo chính quân sự, đồng thời cho rằng truyền thông cần thận trọng khi đưa tin. 

Trước đó, báo chí địa phương dẫn lời ông Worachai Hema, nghị sĩ đảng Pheu Thai cầm quyền nói rằng, “một thế lực cũ” đang tập hợp lực lượng tại tỉnh Chachoengsao, miền đông nước này, nhằm chuẩn bị đảo chính quân sự lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Lời phát biểu của ông Worachai có thể xuất phát từ một cuộc huấn luyện của Sư đoàn Bộ binh số 11 ở tỉnh Chachoengsao.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Apirat Kongsompong - chỉ huy sư đoàn trên nói rằng, ông không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn như vậy. “Sư đoàn Bộ binh số 11 là đơn vị dự bị, chứ không phải đơn vị chiến đấu thì làm sao có thể sử dụng cho mục đích đảo chính được?” – ông Kongsomgong nói.

Trong khi đó, khi được hỏi về lời phát biểu của nghị sĩ Worachai, Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol cho biết đã điều tra sát sao theo nguồn tin này và không phát hiện bất kỳ âm mưu nào. “Tất cả chỉ là tin đồn”, ông Sukumpol khẳng định.