Người dân bất bình vì ý đồ cản trở dự án

Người dân bất bình vì ý đồ cản trở dự án

ANTĐ - Chiều 3-11, nhiều người dân và cán bộ cơ sở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội đã đến nhà thờ Thái Hà, đề nghị gặp ông Nguyễn Văn Phượng - linh mục chính xứ Thái Hà, để phản đối ý đồ cản trở của nhà thờ Thái Hà trước chủ trương về xây dựng trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
Người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt

Người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt

ANTĐ - Câu trên được trích từ những lời răn trong Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.
Tâm không sáng cản dự án triển khai

Tâm không sáng cản dự án triển khai

ANTĐ - Ba lớp học của cơ sở 2, trường mẫu giáo Quang Trung cứ mỗi trận mưa to, ngập đường, cô trò lại tìm cách đưa nhau đi “sơ tán”; khu dân cư số 2, sát bệnh viện đa khoa Đống Đa, từ năm 2009 đến nay có chừng 20 người mắc và qua đời vì bệnh hiểm nghèo… Những thông tin nhói lòng ấy chúng tôi ghi nhận được trong quá trình tiếp xúc với người dân và cán bộ phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa: Dự án cấp thiết, vì cộng đồng

Xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa: Dự án cấp thiết, vì cộng đồng

ANTĐ - Bình quân mỗi ngày có khoảng 80m3 chất thải của bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội đổ vào môi trường và hệ thống thoát nước của thành phố không qua xử lý. Đó là thực trạng đáng báo động đối với môi trường và sức khỏe người dân. Và dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện Đống Đa mà UBND thành phố cho chủ trương từ năm 2010 được xem là biện pháp cần thiết, cấp bách để khắc phục tình trạng này.
Xây cầu vượt đừng để như cầu bộ hành

Xây cầu vượt đừng để như cầu bộ hành

ANTĐ - Nên xây cầu vượt lắp ghép tại một số nút có lưu lượng phương tiện lớn nhằm giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Nhưng cần phải tính kỹ, đừng để như một số cầu bộ hành xây xong “ế khách” vì đặt nhằm chỗ…
Nghiên cứu xây cầu vượt lắp ghép

Nghiên cứu xây cầu vượt lắp ghép

ANTĐ - Hà Nội sẽ xây dựng các cầu vượt lắp ghép dành cho xe tải dưới 3 tấn và xe máy nhằm hạn chế tình trạng ách tắc giao thông hiện nay. Tuy nhiên, công nghệ còn tương đối mới mẻ, nhiều chuyên gia băn khoăn, liệu có đạt được hiệu quả như mong muốn.
Cống hiến và phụng sự

Cống hiến và phụng sự

ANTĐ - Nhiều người đã quen với gương mặt của anh trên một số chương trình truyền hình và ở không ít những bài báo, nhưng anh chỉ nhận mình là một doanh nhân bình thường. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện với nhân vật trên, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Thái Hà Books.
Thăm hỏi, tặng quà CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Thăm hỏi, tặng quà CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Sáng 26-9, thay mặt Ban Thanh niên CATP Hà Nội, Thiếu tá Trần Thanh Tùng-Trưởng ban Thanh niên cùng đại diện Phòng CSGT CATP đã đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm và động viên Trung úy Nguyễn Quang Nam-Đội CSGT số 3 bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ hiện đang nằm điều trị tại đây.
Cướp để cho vay nặng lãi

Cướp để cho vay nặng lãi

ANTĐ - Mỗi ngày phải cướp được từ 5-10 triệu đồng, mới đủ mức đề ra của một tên cướp hành nghề cho vay nặng lãi và “bao gái”. Ước mơ của hắn là kiếm được “mớ” tiền kha khá, rồi mở cửa hàng để kinh doanh(?!).
Cần nghiêm trị những kẻ chống người thi hành công vụ

Cần nghiêm trị những kẻ chống người thi hành công vụ

ANTĐ - 19h30 tối 20-9, khi đang tất bật cùng đồng đội phân luồng chống ùn tắc giữa dòng phương tiện đông như mắc cửi tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc, Trung úy Nguyễn Quang Nam đã bất ngờ bị một đối tượng lao tới dùng gạch đập thẳng vào lưng. Vết thương rất nặng khiến Trung úy Nam phải mổ cấp cứu ngay trong đêm.
Chưa có mới khó nói cấm

Chưa có mới khó nói cấm

ANTĐ - Đã quá giờ tan tầm, anh Dương Tiến Cường (phường Quan Hoa, Cầu Giấy) vẫn ở cơ quan, online và lướt mạng, dù ngoài trời đã xâm xẩm tối.
“Bạn tù” gặp lại nhau

“Bạn tù” gặp lại nhau

ANTĐ - Ngay sau khi ra tù, Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1982), trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và Phạm Thái Hà (SN 1986), trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã lên kế hoạch đi trộm cắp xe máy.
Ùn tắc vì xe nhiều, hạ tầng yếu

Ùn tắc vì xe nhiều, hạ tầng yếu

ANTĐ - Phương tiện cá nhân phát triển quá nhanh cùng với sự gia tăng dân số cơ học khiến cơ sở hạ tầng giao thông Thủ đô lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.