Thách thức cảnh sát qua Facebook, bị bắt liền

ANTĐ - 12 giờ sau khi Sam Greenwood đăng câu “ hãy bắt tôi nếu có thể” lên mạng xã hội Facebook, cảnh sát tại thành phố Greater Manchester (Anh) đã biến câu này thành sự thật.

Cảnh sát tại thành phố Greater Manchester (Anh) sẽ rất hài lòng về trang mạng xã hội Facebook khi họ dùng nó để cung cấp thông tin tội phạm cho người dân thành phố. Hình ảnh của một thanh niên có tên Sam Greenwood được đăng tải  trên trang facebook chính thức của sở cảnh sát với tên “GMP Rochdale North” sau khi cậu ta bỏ trốn vì lái xe không có bảo hiểm và giấy tờ hợp lệ. 

Họ sẽ chẳng ngờ rằng tên tội phạm này lại ngang nhiên thách thức cảnh sát  với một dòng bình luận trên facebook rằng: “Catch me if you can” (tên của một bộ phim, tạm dịch là “ Hãy bắt tôi nếu có thể” ). Chỉ vài từ thách thức như vậy, Sam đã thu hút được 59 nút " Like" từ những người theo dõi. 

Ảnh chụp lại màn hình facebook của Sam với dòng thách thức ngắn gọn

Cảnh  sát cũng kêu gọi Sam ngay dòng bình luận bên dưới: “Cậu là một người trẻ có tài. Đừng lãng phí thời gian như vậy. Hãy tự giúp bản thân mình trước”.
Tất nhiên lời kêu gọi này không hề được chàng trai 19 tuổi quan tâm. 12 giờ sau khi đăng những bình luận trên, nhân viên tuần tra đã đưa Greenwood trở lại chấn song nhà tù.
Thanh tra Umer Khan cho biết: "Thật không may chàng trai này lại thách thức chúng tôi trên Facebook. Tôi đã cố gắng hết sức để anh ta tự thú  nhưng anh chàng này vẫn thích thú với việc mình vẫn chưa bị bắt. Giờ thì anh ta đã ở nơi mà mình cần có mặt ngay từ đầu”.

Được biết, chàng trai 19 tuổi nãy sẽ thi hành án phát 4 tháng tại trại dành cho tội phạm trẻ tuổi tại thành phố Rochdale.