Thạch Kim Tuấn hay Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV tiêu biểu nhất năm?

ANTD.VN - Với 3 HCV thế giới, lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn cùng "cô gái vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) trở thành hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2017.

9h sáng nay 28-12, đồng thời tại hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM, ban tổ chức Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017" tiến hành bỏ phiếu, với sự tham gia của 200 nhà báo, phóng viên thể thao uy tín.

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm nhằm tôn vinh những tài năng của thể thao Việt nam sau một năm khổ luyện, nỗ lực thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trong năm 2017, bên cạnh sự kiện SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia, nhiều VĐV Việt Nam còn gặt hái thành công rực rỡ trên các đấu trường châu lục và thế giới, vì vậy, để chọn ra 10 gương mặt xứng đáng nhất vào chung kết tính điểm, đặc biệt là VĐV tiêu biểu nhất năm không hề dễ dàng với các đại biểu khi đặt bút điền vào lá phiếu bầu chọn.

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cạnh tranh danh hiệu "VĐV tiêu biểu 2017"

Đương kim danh hiệu "VĐV tiêu biểu" - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) với 8 HCV, 3 kỷ lục SEA Games 29; 2 HCV, 1 kỷ lục Đại hội thể thao trong nhà châu Á tiếp tục là ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân.

Tuy nhiên, nữ VĐV 20 tuổi sẽ phải cạnh tranh gay gắt với đồng nghiệp Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ. Trong năm qua, lực sỹ 21 tuổi của TP.HCM đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại giải Vô địch thế giới khi giành trọn vẹn 3 HCV (cử giật, cử đẩy, tổng cử) hạng 56kg nam. Ngoài ra, anh còn giành 1 HCV SEA Games 29, 1 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á.

Như thế, Ánh Viên cùng Kim Tuấn đang là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Quán quân cuộc đua "VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2017".

Bên cạnh đó, trong một năm sôi động và đầy ắp thành tích của thể thao Việt Nam, một loạt VĐV xuất sắc khác có thể kể ra như Lê Tú Chinh (điền kinh, 3 HCV SEA Games 29), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 3 HCV, 1 kỷ lục SEA Games 29), Bùi Thu Thảo (điền kinh, 1 HCV châu Á, 2 HCV Grand-prix châu Á, 1 HCV SEA Games 29), Nguyễn Thị Ngoan (HCV đối kháng thế giới đầu tiên của karatedo Việt Nam), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, HCB thế giới), Lê Thanh Tùng (TDDC, 3 HCV SEA Games 29), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, 15 tuổi, HCV và phá kỷ lục SEA Games 29), Lê Quang Liêm (cờ vua, 3 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 1 HCV và 2 kỷ lục SEA Games 29, 1 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á)...

Ở hạng mục VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất, lực sỹ cử tạ hạng 49kg nam Lê Văn Công với HCV, kỷ lục thế giới; HCV, phá kỷ lục Paralympic được dự báo là ứng viên sáng giá nhất. 

Trong khi đó, các HLV: Đổng Quốc Cường (đội tuyển bơi), Nguyễn Hồng Phúc (tuyển cử tạ) và HLV Đặng Văn Phúc (tuyển điền kinh) sẽ cùng cạnh tranh danh hiệu "HLV người khuyết tật xuất sắc nhất".

Dự kiến chiều 29-12, sau khi kiểm phiếu, ban tổ chức sẽ công bố tốp 10 VĐV tiêu biểu, 5 HLV tiêu biểu, 5 VĐV người khuyết tật xuất sắc, 3 HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017.