TP.HCM:

"Thắc mắc" giúp bạn, hai thanh niên hành hung CSGT

ANTĐ -Không đống ý cách xử lý vi phạm của tổ CSGT đối với người bạn của mình, hai thanh niên đã lao vào hành hung một chiến sĩ CSGT gây thương tích

Ngày 8/12, thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Nhà Bè, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Thực (SN 1987) và Nguyễn Thái Tuấn (SN 1985) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Vụ việc liên quan đến người bạn của 2 đối tượng trên là Hoàng Văn Tuấn (SN 1987), cả ba cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú huyện Nhà Bè.

Trước đó, vào lúc 23h đêm 5/12 trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân tổ CSGT huyện Nhà Bè (gồm 4 đồng chí) phát hiện Văn Tuấn điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường không mở đèn chiếu sáng, nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này thấy Văn Tuấn có hơi men, tổ công tác tiếp tục đo nồng độ cồn thì thấy vượt mức cho phép, đồng thời anh này cũng không xuất trình được giấy tờ xe nên lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử lý hành chính.

Tổ công tác đang lập biên bản xử phạt thì hai bạn của Văn Tuấn, là Thực và Thái Tuấn, mang tiền đến điểm trên cho thanh niên này đóng phạt. Không đồng ý với việc xử phạt trên, Thái Tuấn tự ý lấy máy đo nồng độ cồn yêu cầu phải đo lại cho bạn mình, tức Văn Tuấn, nhưng tổ công tác không đồng ý.

Bất ngờ Thái Tuấn xông vào định đánh đồng chí Trần Quốc Đạt, nhưng đồng chí Trần Trọng Hậu đã kịp thời ngăn cản. Chưa dừng lại tên này tiếp tục giật mũ bảo hiểm, định đánh đồng chí Hậu. Một chiến sĩ đã rút súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên trấn áp nhưng Thái Tuấn và Thực vẫn hung hăng xông vào đánh đồng chí Hậu gây thương tích. Cơ quan công an huyện Nhà Bè kịp thời có mặt hỗ trợ, trấn áp 2 đối tượng trên, đưa về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý.