Thả tự do cho nạn nhân bị hiếp đâm tại Afghanistan

ANTĐ - Một phụ nữ Afghanistan bị phạt tù vì tội thông dâm sau khi bị chính người thân cưỡng bức đã được thả tự do.

Bị người chồng của em họ cưỡng hiếp làm cho mang thai, Gulnaz không những không nhận được sự cảm thông mà còn bị kết án 12 năm tù vì tội… “quan hệ” ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, mới đây, Gulnaz đã được trả tự do theo lệnh của tổng thống Hamid Karzai, người đã lên tiếng xin lỗi cô vào đầu tháng này.

Luật sư của Gulnaz cho biết cô đã được thả tự do mà không kèm theo bất cứ một điều kiện nào, xóa đi nỗi e ngại trước đây rằng cô có thể phải cưới chính kẻ tấn công mình.

Gulnaz bị cưỡng hiếp và buộc tội thông dâm vào năm 2009. Ban đầu cô bị kết án 2 năm tù, nhưng khi cô kháng cáo thì bản án lên tới 12 năm. Vụ án này đã gây được sự chú ý của dư luận quốc tế về nỗi thống khổ của rất nhiều phụ nữ Afghanistan.

 Cô Gulnaz

 Cô Gulnaz

Gulnaz đã bị kết án sau khi có nguồn tin cho rằng cô bị cưỡng hiếp bởi chính người chồng của chị họ mình và cô gần đây đã phải sinh con trong tù.

Luật sư của cô, bà Kimberley Motley thông báo tình trạng sức khỏe của cô vẫn tốt và cô rất vui mừng khi được thả tự do.

Theo bà Motley thì Gulnaz hiện đang sống ở một nơi được giữ kín tại Kabul với đứa con gái của mình sau khi được thả tự do vào đêm thứ ba vừa qua vì chính sự an toàn của cô.

Tổ chức nhân quyền cho biết hàng trăm nữ tù nhân Afganistan là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục hoặc bạo lực gia đình.