Tết Thanh minh ở Nga

(ANTĐ) - Không chỉ các nước châu á mới có ngày Tết Thanh minh, mà ở Nga hàng năm cũng có 1 ngày dành để tưởng niệm những người đã khuất.

Tết Thanh minh ở Nga

(ANTĐ) - Không chỉ các nước châu á mới có ngày Tết Thanh minh, mà ở Nga hàng năm cũng có 1 ngày dành để tưởng niệm những người đã khuất.

Ngày Lễ Thanh minh ở Nga, được giáo hội Thiên Chúa giáo nước này đặt ra từ cuối thế kỷ 16, là ngày thứ 9 sau Lễ Phục sinh. Theo tiếng Nga, ngày lễ tưởng niệm những người quá cố có tên “Radonjica”, có nghĩa là “Giáng sinh” và “vui vẻ”, thể hiện mong muốn những người thân đã mất được an nghỉ trong niềm vui ở thế giới bên kia và sẽ phục sinh trong tương lai.

Trong ngày này, mọi người sẽ cùng nhau đến trồng hoa quanh mộ người thân, đồng thời mang theo đồ cúng tế là rượu và bánh trái để cùng nhau “thụ lộc” ngay trước mộ sau khi lễ Radonjica kết thúc.

Ngày Phục sinh hàng năm ở Nga không cố định - ngày chủ nhật đầu tiên sau lần trăng tròn đầu tiên sau tiết xuân phân, nên ngày lễ Radonjica cũng mỗi năm một khác, năm nay được ấn định vào ngày 28-4.

gia vinh

(Theo People.com)