Tết muộn ở chợ hoa Quảng An

ANTĐ - Mùa xuân lại ùa về với chợ hoa Quảng An những ngày sau Tết Nhâm Thìn.

Sáng 28-1 (tức mùng 6 Tết Nhâm Thìn), chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội tấp nập người mua, kẻ bán. Hàng chục cành đào thắm, đào phai đỏ rực nhưng tuyệt nhiên không có đào thế. Nhiều là vậy, nhưng chẳng dễ để người chơi tìm được một cành đào ưng ý, giá phải chăng. Đào đẹp có đủ nụ, hoa, lá và lộc non giá từ 300.000 - 500.000 nghìn đồng.

Theo người trồng đào, thời tiết rét đậm trước Tết khiến cho nhiều vườn hoa đào ở Nhật Tân, Phú Thượng - quận Tây Hồ, bật nụ, bung hoa quá muộn. Chính vì vậy, sau Tết, nhiều hộ trồng đào vừa chuẩn bị vun gốc cho những gốc đào trở lại vườn, vừa tranh thủ cắt bán những cành đào... đón Tết muộn.

 

Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp trở lại (Ảnh chụp sáng mùng 6 Tết)

Đào thắm - đào phai cùng khoe sắc

 

Người mua - kẻ bán

hồ hởi

 

Hoa đào bỗng dưng đỏ phố không khác mấy nhưng ngày trước Tết

 

Một cành đào đẹp có giá từ 300.000 - 500.000 đồng

Nhiều nụ, hoa, lá, lộc - cành đào này được chào bán giá 500.000 đồng

 

Cách đó không xa, hàng chục cây, cành đào rừng đứng lặng lẽ không ai nhìn ngó

... vì nở hoa muộn

Người buôn đào rừng đành ngậm ngùi chờ... Tết sang năm