Tết Độc lập yên vui

ANTĐ - Tại nút giao thông ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng ngày 2-9, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội hồ hởi: “Lực lượng CSGT Thủ đô đã ứng trực 100% quân số, làm việc không nghỉ trong dịp Quốc khánh 2-9 năm nay. Tín hiệu vui đến với công tác  đảm bảo trật tự an toàn giao thông Thủ đô là số vụ tai nạn giảm đáng kể, đặc biệt đã không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra”. 

Thảnh thơi đi chơi Tết Độc lập ở Hà Nội

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, ngay từ chiều thứ sáu 30-8, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội là tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tạo thuận lợi nhất cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, 12 tổ tuần tra lưu động của lực lượng CSGT - CATP đã thường xuyên làm nhiệm vụ trên các tuyến Quốc lộ 1A, 1B, Quốc lộ 5, Đại lộ Thăng Long, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài và Quốc lộ 6. Trong những ngày tiếp theo, CSGT - CATP đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và các lực lượng nghiệp vụ chức năng khác tuần tra kiểm soát, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép 24/24h tại các tuyến, địa bàn trọng điểm của Thủ đô. 

Nhằm đảm bảo giao thông, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã bố trí tăng cường lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, điều hành giao thông tại 15 nút giao thông trọng điểm; thường xuyên tuyên truyền ý thức chấp hành luật lệ giao thông tại 5 cụm bằng loa phóng thanh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực vào Lăng viếng Bác, phục vụ nhân dân tham quan bảo tàng Quân đội, các tuyến phố cổ, Trung tâm thương mại Tràng Tiền và một số Trung tâm thương mại, khu vực tổ chức vui chơi giải trí khác trên địa bàn Thủ đô. Quốc khánh 2-9 năm nay có nhiều khách quốc tế đến thăm Việt Nam và lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác của CATP Hà Nội, Bộ Công an làm tốt công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của khách quốc tế.

“Một vấn đề được đồng chí Giám đốc CATP lưu ý Phòng CSGT phải thực hiện hiệu quả là đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến tàu, nhà ga, bến xe. Đây là những địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ và lực lượng CSGT đã thường xuyên ứng trực, phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra phức tạp về trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm này” - Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết hoạt động của 15 tổ công tác 141/CAHN trong dịp chào mừng Quốc khánh 2-9 cũng đạt hiệu quả cao. Trong 3 ngày nghỉ lễ, các tổ công tác 141 đã phối hợp với các lực lượng CSHS và CSCĐ - CATP phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và trấn áp mạnh các đối tượng có biểu hiện hung hăng, côn đồ, không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui đón Tết độc lập lần thứ 68 trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với lực lượng CSGT tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô trong dịp Quốc khánh 2-9, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính đột xuất vào ban đêm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện, xử lý và nhắc nhở chủ kinh doanh không hoạt động quá giờ quy định, tăng cường mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm cướp - cướp giật tài sản. “Quốc khánh 2-9, địa bàn Thủ đô không xảy ra các vụ án nghiêm trọng; phạm pháp hình sự xảy ra trên 10 tuyến, địa bàn trọng điểm của thành phố giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước; đó là kết quả đạt được bởi những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CSHS nói riêng, các đơn vị chức năng của CATP nói chung, nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô đón Tết Độc lập yên vui” - Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh.