Tết Ất Mùi: Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm

ANTĐ - Chiều ngày 10-2, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm thống nhất công tác chuẩn bị thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm. Cụ thể sẽ có 5 điểm bắn tầm cao: Trong đó tại quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa là trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới; quận Hai Bà Trưng là tại Công viên Thống Nhất; quận Tây Hồ là tại vườn hoa Lạc Long Quân; quận Hà Đông là tại hồ Văn Quán và quận Nam Từ Liêm là tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tại khu vực bãi giữa sông Hồng (gần khu vực Cầu Nhật Tân gồm 2 trận địa cách cầu 200m về phía thượng lưu và hạ lưu) sẽ được tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật. Đặc biệt các đơn vị sẽ tổ chức phân làn, có phương án cấm các phương tiện lên cầu, bố trí bãi đỗ xe miễn phí để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến xem bắn pháo hoa.

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã.

Thời gian bắn được thực hiện trong 15 phút từ 0h đến 0h 15' ngày 19-2-2015 (Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có công văn hiệp đồng với Công an TP Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau một bắn pháo hoa...