Tết ấm áp, yên vui!

ANTĐ - Hà Nội không xảy ra hiện tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; không có tiếng pháo nổ; không xảy ra trọng án; trật tự an toàn giao thông đô thị được đảm bảo… - đó là kết quả đáng ghi nhận được tạo nên bởi những cố gắng, sự nỗ lực, hợp sức không ngừng nghỉ của toàn lực lượng Công an Thủ đô để Tết Bính Thân 2016 thực sự ấm áp, yên vui!

Tết ấm áp, yên vui! ảnh 1
CAQ Tây Hồ trông xe miễn phí cho người dân đi lễ dịp Tết Bính Thân

Vui vẻ, yên tâm đầu năm mới

Sáng 14-2, có mặt tại hầu hết các điểm diễn ra hoạt động lễ hội đầu xuân mới trên địa bàn TP Hà Nội; phóng viên ANTĐ đã ghi nhận không khí tưng bừng, phấn khởi của du khách thập phương cũng như khách nước ngoài vui xuân, đón Tết cổ truyền ở Thủ đô. Tại phủ Tây Hồ, một trong những điểm có số lượng du khách đông nhất ở Hà Nội, bác Phạm Bạch Mai (71 tuổi), ở phường Quảng An, quận Tây Hồ hồ hởi cho biết: “Đầu xuân năm mới tôi đi lễ phủ Tây Hồ và cảm thấy vui vẻ, yên tâm khi đến phủ lễ cầu may cho gia đình và người thân. Mặc dù nơi đây đông du khách đến lễ, nhưng tình hình ANTT rất tốt. Lực lượng công an và bảo vệ ở đây làm tốt công tác giữ gìn ANTT, không để kẻ gian lợi dụng hoạt động. Điều đặc biệt hơn so với những năm trước là CAQ Tây Hồ đã phối hợp trông xe miễn phí cho người dân an tâm đi lễ”. 

Dư âm tốt đẹp đọng mãi trong tâm trí bà Mariana Jimenez (45 tuổi), du khách đến từ một quốc gia ở Nam Mỹ. “Tôi đặc biệt ấn tượng với khung cảnh thanh bình, nên thơ của Thủ đô Hà Nội trong những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của các bạn. Có mặt ở phủ Tây Hồ, tôi cảm thấy người dân Thủ đô rất mến khách, họ hướng dẫn cho tôi đến những nơi bán món ăn ngon như bún ốc, bánh tôm hồ Tây và còn cho tôi đi nhờ xe. Tôi yêu Việt Nam, cảm ơn các bạn!”. 

Chùa Trấn Quốc nằm trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ cũng rất đông du khách thập phương đến lễ cầu may. Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ chia sẻ: “Mặc dù vừa thực hiện nhiệm vụ ứng trực 100% quân số bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Bính Thân, nhưng khi nhận nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động lễ hội tại các đình, chùa, đền trên địa bàn…; CAQ Tây Hồ đã triển khai ngay các kế hoạch với tinh thần quyết tâm cao nhất. Trong các ngày 4 và 5 Tết Nguyên đán Bính Thân, CAQ Tây Hồ đã phát hiện và xử lý ngay nhiều trường hợp có dấu hiệu phạm pháp hình sự tại các khu vực diễn ra lễ hội trên địa bàn”. 

Tết ấm áp, yên vui! ảnh 2

CAQ Đống Đa và lực lượng Cảnh sát Bảo vệ - CATP Hà Nội trông xe miễn phí cho bà con giáo dân đi lễ nhà thờ Thái Hà

Hợp sức liên kết đảm bảo ANTT

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngoài các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội do Bộ Công an chỉ đạo, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát hình sự (CSHS); Cảnh sát cơ động (CSCĐ); Cảnh sát giao thông (CSGT); Cảnh sát trật tự (CSTT) phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai nhiều kế hoạch liên kết đảm bảo ANCT - TTATXH, TTGT, TTCC và TTĐT. Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết: “Lực lượng CSHS đã tăng cường 200 cán bộ chiến sỹ xuống các địa bàn để tham gia bảo vệ các hoạt động lễ hội tại các đền, đình, chùa…”. 

Ngay từ mùng 3 Tết, Phòng CSHS đã triển khai bảo vệ hoạt động lễ hội tại chùa Hương. Trong ngày hôm đó, nhiều đối tượng hoạt động “cò mồi” chèo kéo khách đi đò và sử dụng các dịch vụ tại chùa Hương, gây mất TTCC đã bị lực lượng CSHS phát hiện, xử lý từ xa, tạo sức răn đe hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng CSHS còn mật phục tại các địa bàn, tuyến trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng trộm cắp phụ tùng ôtô, cướp, cướp giật tài sản.

Ngoài công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu và các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, lực lượng CSBV, CATP Hà Nội đã tập trung phối hợp với công an các địa bàn trông xe miễn phí cho người dân vui xuân đón Tết. “Bắt đầu từ sáng mùng 3 Tết tại Công viên 1-6, phường Quang Trung, quận Đống Đa, lực lượng CSBV đã phối hợp với CAQ Đống Đa trông xe cho bà con giáo dân đi lễ nhà thờ Thái Hà”, Thượng tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ cho biết. 

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội, trong dịp Tết, lực lượng CSGT đã thường xuyên ứng trực 100% quân số, phân luồng và hướng dẫn người tham gia giao thông để đảm bảo đường thông, hè thoáng trên toàn địa bàn thành phố. “Sáng mùng 4 Tết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lực lượng CSGT đã tổ chức ra quân đảm bảo TTATGT năm 2016. Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần lưu trên các tuyến đường nội đô, quốc lộ, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và TNGT, cũng như xóa điểm đen; đẩy mạnh hỗ trợ phân luồng điều khiển giao thông; phân bố khoa học, hợp lý trên các tuyến đường, chốt cũng như khung giờ để giảm ùn tắc và TNGT; duy trì hoạt động của các tổ công tác 141 trên đường phố”, Đại tá Đào Vịnh Thắng thông tin và nhấn mạnh tình hình TTATGT trong dịp Tết năm nay rất ổn định, TNGT giảm mạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội cho biết: “Cùng với các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, lực lượng CSCĐ thường xuyên ứng trực, triển khai tuần tra kiểm soát hành chính 24/24h tại các địa bàn, tuyến trọng điểm về ANTT trong nội thành và các huyện ngoại thành trong dịp Tết. Phối hợp với công an các cơ sở phát hiện và xử lý ngay những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhắc nhở mọi người dân không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe và đốt pháo nổ trái phép”. 

“Tết không tiếng pháo, phố xá, vỉa hè thông thoáng, không xảy ra các vụ án nghiêm trọng và không có cảnh đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cũng như các vi phạm khác liên quan đến ANTT, đó là những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Thân của Công an TP Hà Nội”, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận xét và khẳng định sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an trên các tuyến, địa bàn, đã kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC, góp phần tạo nên không khí ấm áp, yên vui trong những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền ở Thủ đô.