Terry trước nguy cơ nghỉ hết mùa giải

ANTĐ - Vừa trở lại thi đấu sau án treo giò 4 trận, đội trưởng của Chelsea, John Terry nhận tin dữ vì chấn thương. Theo những thông tin đầu tiên, trung vệ người Anh có thể phải nghỉ thi đấu hết mùa giải sau khi bị đau ở trận hoà 1-1 với Liverpool tại sân Stamford Bridge vào chủ nhật tuần qua.

Thiếu Terry là một thiệt thòi cho Chelsea

Trung vệ này chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho The Blues, một pha ghi bàn bằng đầu xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Juan Mata. Đó là trận đấu đầu tiên của Terry với Chelsea sau khi lãnh án treo giò 4 trận vì lỗi phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand. Terry phải rời sân bằng cáng trước lúc bước vào giờ nghỉ giải lao do pha va chạm với Luis Suarez.

Vẻ mặt nhăn nhó cho thấy Terry tỏ ra rất đau đớn. Sau khi phải chống nạng rời sân Stamford Bridge với chiếc đầu gối quấn băng, ngôi sao này thừa nhận anh phải vào viện để kiểm tra mức độ của chấn thương. Chelsea chưa biết Terry gặp phải chấn thương về phần mềm, dây chằng hay xương, nhưng vấn đề lần này tương tự như chấn thương khiến hậu vệ người Anh phải lên bàn mổ hồi đầu năm.

Nếu dính chấn thương dây chằng, Terry hầu như chắc chắn sẽ phải giải phẫu bởi điều đó là cần thiết và người ta sẽ phải đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cầu thủ này có kịp trở lại thi đấu trong mùa giải năm nay hay không. Trong trường hợp may mắn, nghĩa là Terry chỉ bị chấn thương phần mềm, anh sẽ phải vắng mặt khoảng vài tuần.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, HLV của Chelsea, Roberto Di Matteo thừa nhận, ông cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng. Tuy khẳng định Chelsea có đủ sự thay thế với Gary Cahill, David Luiz và Branislav Ivanovic đều có thể đảm nhận vị trí của Terry, song không thể phủ nhận một điều sự vắng mặt của trung vệ người Anh là thiệt thòi lớn của The Blues, nhất là thời điểm mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt.