Chuyển động Euro 2012:

Terry có nguy cơ bị gạt khỏi Tam Sư

ANTĐ - Terry đã vướng vào scandal liên quan đến việc phân biệt chủng tộc mà nạn nhân chính là em trai của Ferdinand, trung vệ Anton của Queens Park Rangers. Chính vì vậy nếu gọi cả Terry lẫn Rio thì đội tuyển Anh sẽ đứng trước nguy cơ lục đục ngay trong phòng thay đồ.

Mâu thuẫn giữa Ferdinand và Terry vẫn căng thẳng

Xử lý mâu thuẫn giữa hai trung vệ dày dạn kinh nghiệm là vấn đề lớn nhất mà Hodgson phải giải quyết khi ông không còn nhiều thời gian. Tờ báo Anh đánh giá, nhiều khả năng tân HLV tuyển Anh sẽ chọn giải pháp an toàn là bỏ lại Terry.

Mặc dù John Terry đã chủ động làm lành với Rio Ferdinand và khẳng định sẽ gạt mọi chuyện riêng tư vì lợi ích quốc gia nếu cả 2 được chọn đá cặp trung vệ ở EURO 2012. Tuy nhiên trung vệ của MU quyết không bỏ qua cho thủ quân Chelsea. Rio Ferdinand còn rất cay, rất cay cú vì John Terry đã phân biệt chủng tộc với em trai mình Anton Ferdinand.

Đứng trước hoàn cảnh hiện tại, Terry - Rio đã đẩy tân HLV Roy Hodgson vào tình thế dở khóc dở cười. Roy Hodgson muốn cặp trung vệ của ĐT Anh ở EURO 2012 là Rio Ferdinand và John Terry. Tuy nhiên, nếu chọn John Terry, Roy Hodgson có thể lĩnh hậu quả nghiêm trọng bởi thủ quân Chelsea giờ đã mất lòng hầu hết các cầu thủ da màu ở ĐTQG.

Hiện Hodgson vẫn chưa nói chuyện với Terry và Ferdinand về việc hai cầu thủ này có thể chơi cùng nhau trong tháng diễn ra Euro hay không. Khi mà EURO 2012 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, Roy Hodgson phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chọn Terry đến Ba Lan và Ukraine hay không.