Tên trộm ngoại tỉnh chuyên “ăn” tài sản của người nước ngoài

ANTĐ - Khỏe mạnh, nhưng Vũ Duy Du lại không chịu lao động chân chính để kiếm tiền, mà hàng ngày đón xe ô tô từ Hải Dương lên Hà Nội để rình mò trộm cắp tài sản.

"Đạo chích" Vũ Duy Du tại phiên tòa

Cuối phiên xét xử sáng nay (19-6), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Duy Du (SN 1990, trú ở thôn Minh Xá, xã Lê Ninh, Hải Dương) 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 138-BLHS. Bị hại của “đạo chích” này là 3 gia đình ở quận Tây Hồ, trong đó 2 trường hợp là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Lời khai của Vũ Duy Du tại phiên tòa cho thấy, ngày 16-1 vừa qua, khi đối tượng vừa đột nhập ngôi nhà số 22, ngách 31/46, phố Xuân Diệu, quận Tây Hồ thì bị chủ nhà bắt giữ, sau đó giải tới cơ quan công an. Cũng theo lời thú nhận của “đạo chích”, vì không có được một công việc làm vừa ý nên trong khoảng thời gian đó trở về trước, Duy thường xuyên đón ô tô từ quê lên Hà Nội để xem gia đình nào sơ hở thì ra tay trộm cắp.

Vụ thứ nhất, Duy thực hiện việc đột nhập trộm cắp tài sản là ngày 18-7-2013. Bị hại là bà Petra Eichler (quốc tịch Đức), hiện vẫn sinh sống trong một ngôi nhà ở đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Chiều hôm đó, đối tượng đón xe khách lên Hà Nội và đi lang thang ở nhiều nơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, đến trước cửa nhà bà Petra Eichler, Duy phát hiện trong nhà đèn vẫn sáng, nhưng không có người.

Ngay lập tức, Duy vòng ra phía sau phát hiện cửa không khóa nên vượt tường rào vào bên trong, rồi ung dung lên tầng 2 của ngôi nhà. Tại đây, đối tượng lấy cắp 1 chiếc nhẫn vàng, 3 chiếc đồng hồ đeo tay và 2 ông kính máy ảnh. Tòa bộ số tài sản này, Du bán được gần 2 triệu đồng và đã ăn tiêu hết.

Quen thói trộm cắp, sáng 25-11-2013, sau khi đã ắp gọn 1 chiếc máy tính xách tay, 1 máy iPad của một gia đình ở phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Du tiếp tục trèo tường sang nhà bên cạnh để “khoắng” thêm tài sản. Tại đây, “đạo chích” đã “ăn” thêm được 1 máy tính xách tay nữa của anh Martin Roumens (người Pháp).

Tổng cộng trong 3 lần đột nhập, Vũ Duy Du đã trộm cắp được số tài sản tương ứng với 44 triệu đồng. Tất cả số tài sản trộm cắp được, đối tượng đều bán sạch để lấy tiền ăn tiêu. Tuy nhiên, hầu hết số tài sản đó đã được cơ quan công an thu hồi và trao trả cho người bị hại.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở về hữu tài sản của người khác. Mặt khác, hành vi của bị cáo còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vì những lẽ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Duy Du 2 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.