Tên trộm chuyên móc cốp xe tay ga

ANTĐ - Ngày 11-4, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Đào Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Tên trộm chuyên móc cốp xe tay ga ảnh 1

Đối tượng Đào Văn Cường

Đào Văn Cường từng có 1 tiền án trộm cắp tài sản, tháng 12-2014 bị TAND quận Thanh Xuân xét xử 12 tháng tù, cho hưởng án treo với 24 tháng thử thách. Mặc dù chưa  được xóa án tích, nhưng với bản chất lười lao động, Cường vẫn “chứng nào tật nấy”, tiếp tục hoạt động trộm cắp tài sản. 16h30 ngày   25-3, Cường điều khiển 1 chiếc xe máy Honda Lead (BKS: 29X1-46.268) vào gửi tại bãi xe của chung cư Hapulico, quận Thanh Xuân để “tăm tia” trộm cắp xe máy.

Cường phát hiện chiếc xe Honda Lead (BKS: 29G1-472.30) dựng tại bãi trông xe không đóng chặt cốp, đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe này. Nhìn xung quanh không thấy ai chú ý về phía mình, Cường đến dắt chiếc xe máy đi ra cổng bãi trông xe, thản nhiên nạy cốp xe để lấy tấm thẻ mà đối tượng tưởng là vé xe đưa cho bảo vệ. Tuy nhiên, qua kiểm tra chiếc thẻ không hợp lệ, bảo vệ chung cư đã phối hợp với mọi người xung quanh và CAP Thanh Xuân Trung bắt giữ Cường.

Tại cơ quan công an, Cường khai ngoài vụ trộm chiếc xe máy này, đối tượng còn gây ra vụ trộm cắp tài sản khác bằng thủ đoạn móc cốp xe máy tay ga lấy đồ. Ngày 18-2, Cường điều khiển chiếc xe máy Honda Lead (BKS: 29X1-462.68) vào chung cư Golden Land, ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân để trộm cắp tài sản. Tại đây, Cường phát hiện 1 chiếc xe tay ga không có người trông giữ đã móc cốp xe lấy trộm 1 chiếc iPad 2, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Hammer.

Ngay sau khi gây án, Cường mang điện thoại đến cửa hàng ở phố Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội bán lấy 200 nghìn đồng và chiếc iPad 2 được 400 nghìn đồng. Khai thác nguồn gốc chiếc xe Honda Lead Cường đang sử dụng, đối tượng trình bày đã mua của một nam thanh niên không quen biết ở khu vực phố Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với giá 12 triệu đồng nhưng không có giấy tờ xe và số máy đã bị đục xóa.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân tiếp tục làm rõ để xử lý.