Tên lửa YJ-18 Trung Quốc là mối đe dọa lớn với hải quân Mỹ

ANTĐ - Trung Quốc đã trang bị cho các tàu khu trục mới nhiều loại tên lửa chống hạm, có khả năng gây ra những mối đe doạ tiềm tàng với hải quân Mỹ.

Một tài liệu mới được công bố gần đây bởi Văn phòng tình báo hải quân (ONI) đã cho biết chính phủ Trung Quốc đã xác nhận việc tàu khu trục thế hệ mới lớp Luyang III có khả năng trang bị tên lửa chống hạm phóng thẳng đứng YJ-18.

Tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm mới nhất của Trung Quốc – YJ-18 là một trong những tiến bộ vượt bậc của hải quân Trung Quốc trong thời gian qua, được ONI đề cập trong tài liệu của mình.

Trung Quốc đã chế tạo thành công tên lửa chống hạm YJ-18 

Hiện tại, Trung Quốc chỉ có một tàu khu trục lớp Luyang III (Type -52D) duy nhất với hệ thống phóng thẳng đứng có thể sử dụng được YJ-18, nhưng quân đội Trung Quốc cho biết họ đang có kế hoạch đưa thêm 10 tàu vào hoạt động từ nay đến năm 2017.

“Loại tên lửa này và biến thể YJ-12, sử dụng cho các máy bay là những mối đe doạ lớn với hải quân Mỹ. Sự cải thiện ở tốc độ bay khiến tên lửa trở nên khó đánh chặn hơn”, phó giáo sư Lyle J. Goldstein ở Học viện nghiên cứu hàng hải Trung Quốc, nói với tờ New York Times.

ONI cũng cho biết YJ-18 có thể được triển khai trên 3 loại tàu ngầm khác là tàu ngầm lớp Song, Yuan và Shang.

Loại tên lửa này được cho là có tầm bắn 180km ở tốc độ Mach 0.8 và khả năng tăng tốc đến Mach 2.5 và 3.0 trong quãng đường 40km.

Những thông tin về YJ-18 xuất hiện nhiều từ hồi cuối năm 2014 khi một đoạn video được đăng tải trên đài CCTV, miêu tả quá trình phóng thử loại tên lửa này. Trung Quốc thường dựa vào những tên lửa của Nga để tự chế tạo tên lửa cho mình và YJ-18 cũng không ngoại lệ, khi nó là một phiên bản nội địa Trung Quốc của tên lửa 3M54E Klub Nga.

Tài liệu của ONI cũng nhắc đến việc Trung Quốc gia tăng nhanh chóng số lượng tàu mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu tuần tra có gắn tên lửa. Trong năm 2014, 60 tàu chiến mới đã được đưa thêm vào hạm đội và một con số tương tự cũng được ước tính cho năm 2015. Trung Quốc đã đóng nhiều tàu hơn bất kì nước nào khác trong giai đoạn 2013 và 2014.