Tên lửa Triều Tiên mới thử nghiệm chỉ lệch mục tiêu 7m

ANTD.VN - Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA, tên lửa đạn đạo vừa thử nghiệm của nước này được trang bị hệ thống dẫn đường mới, giúp nó tấn công mục tiêu chỉ với sai số 7m.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa Scud diễn ra vào hôm 29-5 vừa qua. Theo KCNA, quá trình chuẩn bị cho lần phóng thử này có sự tham gia của nhiều hệ thống máy móc tự động, do đó giảm đáng kể thời gian triển khai.

Nếu tuyên bố của KCNA về độ chính xác của tên lửa trên là đúng thì điều này có thể cho thấy sự tiến bộ trong chương trình phát triển tên lửa của nước này.

Tên lửa Triều Tiên đã chứng minh được khả năng tấn công chuẩn xác

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tên lửa Scud đã bay một quãng đường dài 450km và rơi vào khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Phía Hàn Quốc nhận định loại tên lửa Triều Tiên mới phóng là một phiên bản đã được biến đổi so với bản gốc của Liên-xô.

Đây là vụ phóng thử thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay và nó diễn ra chỉ 2 ngày sau khi nhóm G7 họp bàn, trong đó ra tuyên bố sẽ áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay hơn với Triều Tiên do chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Triều Tiên không hề che giấu mục tiêu phát triển được loại tên lửa có khả năng vươn tới Mỹ. Vào ngày 14-5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung Hwasong-12 để thử nghiệm khả năng mang đầu đạn hạt nhân hạng nặng. Đến ngày 22-5, nước này tiếp tục tuyên bố đưa vào sản xuất đại trà tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 sau khi thử nghiệm thành công vào một ngày trước đó.