Tên lửa S-500 của Nga quá hiện đại khiến Mỹ "đau đầu"

ANTĐ - Nhà phân tích quốc phòng Dave Majumdar vừa có bài viết trên Tạp chí Lợi ích Quốc gia của Mỹ cho rằng, các quan chức quân sự nước này đang đau đầu về việc hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga quá hiện đại khiến các máy bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của Mỹ cũng không thể đối phó.

“Quả thực, một số loại vũ khí mới của Nga như S-500 khiến nhiều quan chức quốc phòng Mỹ quan ngại rằng, ngay cả các máy bay tàng hình hiện đại như F-22, F-35 và B-2 khó có thể vượt qua được chúng”, ông nói.

Nga hy vọng hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ được biên chế hoạt động trong tương lai gần, nhưng chưa có thời điểm cụ thể nào được công bố. Hồi tháng 4-2016, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, việc triển khai hệ thống này không có trong lịch trình năm nay.

Được biết, trung đoàn hệ thống phòng không và chống tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên được cho là không có đối thủ trên thế giới này sẽ được biên chế để bảo vệ Moscow và khu vực miền trung nước Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

“Lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga chịu thiệt hại nặng nề sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng Moscow đã nỗ lực phát triển các hệ thống phòng không hiện đại, đầy sức mạnh”, nhà phân tích quốc phòng Majumdar cho biết thêm.

S-500 Prometey, còn được gọi là 55R6M Triumfator-M, là một hệ thống tên lửa phòng không và chống đạn đạo hiện đang được Nga phát triển. Hệ thống này dự kiến sẽ thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300.

S-500, do tập đoàn Almaz Antey chế tạo, được cho là có tầm bắn lên tới 600km và có thể đồng thời đánh chặn được tới 10 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, bay ở tốc độ 7 km/giây (tương đương 25.200 km/giờ).

Hệ thống này có thể hạ được các mục tiêu ở độ cao tới 200km như các UAV, vệ tinh tầm thấp...

Hiện tại, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã thiết kế 2 loại tên lửa đánh chặn mới cho hệ thống S-500 là 77N6-N và 77N6-N1. Chúng sẽ đánh chặn mục tiêu theo kiểu va chạm trực tiếp ở tốc độ siêu thanh thay vì nổ phá mảnh ở khoảng cách gần. Những loại tên lửa đánh chặn này cũng có thể được sử dụng cho cả S-400.